Hungary thay đổi lập trường về quan hệ năng lượng với Nga

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hungary đã định nghĩa lại mối quan hệ năng lượng với Nga, gọi sự phụ thuộc vào Moskva là một “rủi ro” trong khuôn khổ kế hoạch quốc gia mới. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi hiếm hoi của chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc Cực. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch Năng lượng và Khí hậu Quốc gia (NEKT) sửa đổi, được Bộ Năng lượng Hungary thông qua và được hãng thông tấn địa phương Daily News Hungary đưa tin ngày 25/10, phản ánh quan điểm hoàn toàn khác so với trước đây của Budapest, vốn coi việc nhập khẩu năng lượng từ Nga là không thể tránh khỏi, đồng thời là nguồn cung ổn định và giá cả phải chăng.

Kế hoạch mới cho rằng đây là “nhu cầu chiến lược” không chỉ của Hungary mà còn của khu vực, đặc biệt khi nước này đóng vai trò quan trọng trong phân phối sản phẩm dầu mỏ. Việc đa dạng hóa nguồn cung và giảm rủi ro từ nhà cung cấp chủ chốt hiện nay là Nga được xem là vì lợi ích chung của cả quốc gia và khu vực. Ngôn từ trong kế hoạch được đánh giá tương đồng với các văn kiện chính sách năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu sự điều chỉnh hiếm hoi trong lập trường của chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán - vốn lâu nay phản đối các biện pháp trừng phạt đối với Moskva và ủng hộ duy trì nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Theo kế hoạch mới, Hungary đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu xuống còn khoảng 80% đối với khí đốt tự nhiên và 85% đối với dầu mỏ, hướng tới quá trình chuyển đổi dần thay vì rút lui hoàn toàn. Sự điều chỉnh chính sách này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Nga kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn Rosneft và Lukoil, nhằm hạn chế khả năng tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Moskva.

Hiện Hungary cùng Slovakia là hai quốc gia EU vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó khẳng định Budapest sẽ “sử dụng mọi biện pháp chính trị và pháp lý” để phản đối đề xuất của EU cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.