Anh trừng phạt 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga

Ngày 15/10, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 2 doanh nghiệp dầu mỏ lớn nhất của Nga gồm Lukoil và Rosneft, cùng 44 tàu chở dầu trong “hạm đội bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở Nga. Ảnh minh họa: TASS/TTXVN

Với việc bị đưa vào danh sách trừng phạt, Lukoil và Rosneft sẽ bị đóng băng tài sản, hạn chế vận chuyển và cấm sử dụng các dịch vụ tín thác của Anh. Giám đốc của 2 công ty này cũng sẽ không được phía Anh công nhận. 

Chính phủ Anh cho rằng hoạt động của 2 công ty nói trên liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Phát biểu trong chuyến công du Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho biết Anh cũng “đang gia tăng áp lực” lên một số công ty ở các nước thứ ba bị cho là tiếp tục “tạo điều kiện đưa dầu Nga ra thị trường toàn cầu”.     

Trong một phản ứng, Đại sứ quán Nga tại London tuyên bố các lệnh trừng phạt sẽ gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy chi phí lên cao đối với các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng Anh. Cơ quan này cũng khẳng định những biện pháp hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nga.

Rosneft là nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng dầu của cả nước, trong khi Lukoil đứng ở vị trí thứ hai và có mức độ giao thương với nước ngoài lớn nhất trong số các doanh nghiệp cùng ngành ở Nga.

Ngọc Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.