Tổng thống Trump và Thủ tướng Merkel cuối cùng đã bắt tay nhau

Vài tháng sau khi bị chỉ trích vì phớt lờ lời đề nghị bắt tay của Thủ tướng Đức tại Nhà Trắng hồi tháng 3 khiến bà "muối mặt", Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã có cú bắt tay đầy thân thiện với bà Merkel.

Tại Nhà Trắng vào tháng 3 vừa qua, khi được phóng viên liên tục đề nghị Tổng thống Trump bắt tay Thủ tướng Merkel để chụp ảnh, ông tỏ thái độ không muốn, chỉ cười mỉm và quyết không làm theo lời yêu cầu cho đến tận khi phần chụp hình kết thúc. Thấy phóng viên yêu cầu, Thủ tướng Merkel đã rướn người về phía Tổng thống Trump và hỏi: "Ông có muốn bắt tay không?", song ông Trump thậm chí còn không quay ra nhìn bà.

Theo tờ New York Post, màn bắt tay của lãnh đạo hai nước lần này diễn ra không hề gượng gạo. Tổng thống Trump đã bắt tay bà Merkel một cách chắc chắn, ấm áp và mỉm cười trước khi cả hai tham gia một cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Hamburg (Đức).

Thậm chí, ông Trump còn ngỏ ý dẫn bà Merkel vào phòng họp với một tay để sau lưng bà, nhưng lần này bà Merkel lại là người bỏ qua "ám hiệu" của ông Trump.

Trước đó, lãnh đạo hai nước nhiều lần dành cho nhau những lời nói khó nghe.

Trong một bài phát biểu tại Warsaw (Ba Lan) ngày 6/7, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích các quốc gia châu Âu vì đã lẩn tránh nghĩa vụ tài chính đối với NATO.

Trong khi đó, một tờ báo Đức trích lời bà Merkel phê phán thái độ của Tổng thống Trump đối với thương mại toàn cầu. Trả lời tờ Die Zeit, Thủ tướng Merkel cho biết: “Trong lúc chúng ta tìm kiếm cơ hội hợp tác để có lợi cho mọi người, chính quyền Mỹ thay vì nhìn nhận quá trình toàn cầu hóa như một tiến trình khiến đôi bên cùng có lợi thì lại tạo tình huống chỉ có kẻ thắng và người thua trong đó”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.