Tổng thống Macron giải thích cú bắt tay 'gây bão' với Tổng thống Mỹ

Cú bắt tay "đầy căng thẳng" với Tổng thống Mỹ xuất phát từ chủ đích của Tổng thống Pháp, cho thấy ông không phải là người dễ nhượng bộ.
Tổng thống Macron giải thích cú bắt tay 'gây bão' với Tổng thống Mỹ ảnh 1

Hai tổng thống bặm môi, siết chặt tay đối phương.

Trong cuộc gặp song phương đầu tiên tại Brussels (Bỉ) ngày 25/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao cho người đồng cấp Mỹ một cú bắt tay siết mạnh và kéo dài không buông.

Trước đó, trong lần gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng 2, màn bắt tay dài 19 giây mà Tổng thống Donald Trump nắm mãi không buông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo phóng viên Philip Rucker của tờ Washington Post có mặt trong phòng họp lúc đó mô tả về màn bắt tay: “Họ bắt tay trong một khoảng thời gian lâu hơn bình thường. Mỗi Tổng thống đều kẹp tay của đối phương với độ mạnh đáng kể, các khớp tay của họ chuyển sang màu trắng còn hàm của họ siết lại và khuôn mặt căng ra”.

Trả lời tạp chí Journal du Dimanche trong một cuộc phỏng vấn xuất bản hôm 28/5, Tổng thống Pháp chia sẻ: “Cái bắt tay của tôi với ông ấy, không phải không có chủ đích… đó là khoảnh khắc của sự thật”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron so sánh cú bắt tay của mình với quan điểm lãnh đạo của mình. “Một cú bắt tay phải cho thấy chúng tôi sẽ không nhượng bộ, dù chỉ là mang tính biểu tượng”, Tổng thống Macron giải thích.

Suốt thời gian diễn ra cuộc đua vào Điện Elysee ở Pháp, Tổng thống Donald Trump từng luôn chia sẻ sự ủng hộ cho đối thủ của ông Macron – bà Marine Le Pen.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.