Tổng thống Donald Trump đã có 'đối thủ' trong màn bắt tay 'kéo giật'

Giới truyền thông đã ghi được bằng chứng cho thấy nhà lãnh đạo Tajikistan Emomali Rahmon đã "thắng" Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một "cuộc thi" bắt tay.
Tổng thống Donald Trump đã có 'đối thủ' trong màn bắt tay 'kéo giật' ảnh 1

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon dường như là người đầu tiên "đáp trả" mạnh mẽ hơn đối với kiểu bắt tay "kéo giật" của người đồng cấp Mỹ.

Theo trang Mashable, tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra mới đây ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ông Rahmon đã đáp lại cái bắt tay mạnh mẽ của Tổng thống Trump và kéo tay lãnh đạo Mỹ về phía mình. Kết quả là đã có một khoảnh khắc lúng túng "kéo dài 7 giây, giống như trò chơi kéo co".

Tổng thống Donald Trump vốn nổi tiếng với phong cách bắt tay "giật và kéo". Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton, phong cách bắt tay này được gọi là kiểu bắt tay "nghiền xương" khi bàn tay nhà lãnh đạo Mỹ hoàn toàn tóm lấy bàn tay của người đối diện, nhằm thể hiện quyền lực và sự làm chủ của người bắt tay với đối tác.

Xem những pha bắt tay "kéo giật" của Tổng thống Trump với nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Canada Justin Trudeau:

Phan Long/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.