Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý không làm giàu urani

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giới chức Iran đã đồng ý từ bỏ hoạt động làm giàu urani, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Họ sẽ không tiếp tục làm giàu urani”. Đề cập tới các yêu cầu của Washington, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Họ không thể sở hữu một số thứ. Bạn biết đó là những gì. Tôi không cần phải liệt kê lại”.

Trong diễn biến liên quan, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết Washington đã chuyển tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm hướng tới chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Pakistan được cho là bên trung gian chuyển giao đề xuất này.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu quan chức Iran đã tiếp cận tài liệu, cũng như liệu Tehran có sẵn sàng coi đây là cơ sở khởi đầu cho đàm phán hay không. Theo nguồn tin, kế hoạch đề cập tới các vấn đề then chốt như chương trình tên lửa, hạt nhân và tự do hàng hải.

Ngày 23/3, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng trong hai ngày gần đây về việc chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, khẳng định Tehran chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, mà chỉ truyền đạt lập trường thông qua các bên trung gian.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Iran cho rằng cần hình thành một liên minh các quốc gia trong khu vực nhằm bảo đảm an ninh và thúc đẩy hợp tác quân sự tại Trung Đông, không có sự tham gia của Mỹ và Israel.

“Thời điểm đã chín muồi để thành lập một liên minh các quốc gia nhằm bảo đảm an ninh và hợp tác quân sự trong khu vực mà không có sự tham gia của Mỹ và Israel”, cơ quan này nêu trong tuyên bố, đồng thời cho rằng các nước Trung Đông sẽ không bao giờ cần tới một quốc gia nằm cách xa hàng nghìn km để bảo đảm an ninh cho họ.

Phía Iran cũng nhận định các quốc gia trong khu vực không cần một quốc gia đặt an ninh và lợi ích của Israel lên trên hết, đồng thời chỉ “nhìn vào nguồn tài nguyên mà các nước trong khu vực đang sở hữu”.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Người phát ngôn Lục quân Iran - ông Mohammad Akraminia tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu để ngăn chặn mọi hành động “xâm lược từ đối phương”.

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok (Thái Lan) có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảnh báo này được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10.