Tổng thống Trump tái khẳng định khả năng sáp nhập Greenland

Ngày 13/3, theo tờ Potilico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đề cập đến khả năng sáp nhập Greenland, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến kết quả bầu cử tại hòn đảo này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với ông Mark Rutte, khi là Thủ tướng Hà Lan. Ảnh: White House/TTXVN

Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump nhấn mạnh Greenland có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc tế và cho rằng Mỹ cần duy trì sự hiện diện tại khu vực này.

Ông Trump bày tỏ kỳ vọng rằng ông Mark Rutte có thể đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Tuy nhiên, ông Rutte cho biết NATO không phải là bên tham gia vào cuộc thảo luận này, nhưng thừa nhận rằng Greenland có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc và Nga.

Trước đó vào tháng 1, ông Trump từng tuyên bố Greenland là yếu tố quan trọng đối với an ninh của Mỹ và không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc quân sự để đảm bảo lợi ích của Washington tại khu vực này. Ông cũng cho rằng Đan Mạch có thể gặp hạn chế trong việc bảo vệ Greenland do khoảng cách địa lý.

Phát biểu của ông Trump đã vấp phải phản ứng gay gắt từ giới chức Đan Mạch. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đan Mạch Rasmus Jarlov chỉ trích việc Tổng thư ký NATO thảo luận vấn đề Greenland với ông Trump, nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào nhằm sáp nhập hòn đảo này có thể dẫn đến căng thẳng nghiêm trọng giữa các nước NATO. Ông Jarlov cũng nhắc lại rằng Greenland vừa bác bỏ khả năng độc lập ngay lập tức khỏi Đan Mạch và không có ý định trở thành một phần của Mỹ.

Tại Greenland, lãnh đạo sắp mãn nhiệm Múte B. Egede ngay lập tức phản đối tuyên bố của ông Trump, tuyên bố triệu tập các nhà lãnh đạo đảng để củng cố lập trường chống lại ý tưởng sáp nhập. Trong khi đó, ông Trump ca ngợi kết quả bầu cử Greenland ngày 12/3, gọi đây là "một cuộc bầu cử tốt" và bày tỏ sự ủng hộ đối với Jens-Frederik Nielsen, người vừa giành chiến thắng và trở thành lãnh đạo mới của hòn đảo.

Đảng Dân chủ của ông Nielsen giành được 30% số phiếu bầu, với quan điểm thúc đẩy phát triển kinh tế, dỡ bỏ một số hạn chế trong khai thác tài nguyên và tìm kiếm cơ hội mở rộng quyền tự chủ cho Greenland. Tuy nhiên, ông Nielsen cũng khẳng định Greenland không phải để bán và bác bỏ khả năng sáp nhập vào Mỹ. Ông gọi những bình luận của ông Trump là không phù hợp và kêu gọi sự đoàn kết của Greenland để bảo vệ lợi ích của hòn đảo.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.