Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố sẽ xem xét giảm thuế quan với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc việc giảm thuế quan áp đặt lên Trung Quốc để đảm bảo Bắc Kinh ủng hộ việc bán ứng dụng TikTok cho một công ty tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

"Mỗi điểm phần trăm thuế quan có giá trị lớn hơn TikTok, vì vậy để khiến Trung Quốc đồng ý, có thể tôi sẽ giảm thuế quan như một ví dụ", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 26/3.

Tổng thống Trump nhận định ông sẽ có thể đảm bảo ít nhất một thỏa thuận sơ bộ về TikTok vào tuần tới. Tuy nhiên, ông cũng cho biết: “Nếu chưa hoàn tất, thì đó cũng không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi sẽ gia hạn".

Trước đó vào đầu tháng 3, Tổng thống Trump đã chính thức ký sắc lệnh tăng mức thuế quan thêm 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đã có hiệu lực từ ngày 4/3. Nếu tính cả sắc lệnh trước đó thì hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị tính thuế lên tới 20%.

Đáp lại, Trung Quốc cũng ngay lập tức công bố biện pháp trả đũa. Bộ Tài chính nước này cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung 10-15% lên một số hàng Mỹ, từ ngày 10/3. Đậu nành, cao lương, thịt bò, thịt lợn, thủy sản, hoa quả, rau củ và sản phẩm từ sữa sẽ chịu thuế 10%. Mức thuế với thịt gà, lúa mì, ngô, bông là 15%. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thêm 15 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Cơ quan này cũng tuyên bố phản đối mạnh mẽ động thái nâng thuế đơn phương của Washington.

Phát biểu việc xem xét giảm mức thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc được Tổng thống Trump được đưa ra ngay trong một sự kiện ngày 26/3 để công bố mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu, trước khi công bố thuế quan đối xứng dự kiến vào tuần tới.

Theo đó, ông Trump cho biết mức thuế 25% sẽ được áp dụng từ ngày 2/4 đối với tất cả các loại xe ô tô không được sản xuất tại Mỹ: “ Đây là khởi đầu của ngày Giải phóng ở nước Mỹ. Chúng ta sẽ buộc các công ty phải trả lại tiền sau nhiều năm lấy đi công việc và sự giàu có của nước Mỹ. Mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với tất cả các loại ô tô không được sản xuất ở Mỹ. Nếu được sản xuất ở Mỹ thì các loại xe này sẽ không bị đánh thuế. Mức thuế nhập khẩu ô tô sẽ tăng từ 2,5% lên 25%".

Ông Trump cũng cho biết các phụ tùng và thiết bị dùng cho việc lắp ráp xe được sản xuất tại Mỹ cũng sẽ không bị đánh thuế. Tổng thống Trump cho rằng động thái này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất ô tô nước ngoài chuyển hoạt động sản xuất tới Mỹ và thúc đẩy việc làm trong dài hạn.

Các chuyên gia ngành công nghiệp ôtô dự đoán động thái trên sẽ đẩy giá thành ô tô lên cao và kìm hãm sản xuất trong ngành này. Trong năm ngoái, Mỹ nhập khẩu một lượng xe hơi các loại trị giá tới 474 tỷ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu xe chở khách là 220 tỷ USD.

Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Đức, các đồng minh thân cận của Washington, là những nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường ôtô ở Mỹ.

Tổng thống Trump trong tuần đã nói trước về việc áp thuế này và cho biết đây vẫn chưa phải vòng thuế quan cuối cùng trong những ngày tới. Ông Trump cũng từng đề cập tới việc áp thuế nhập khẩu đối với chất bán dẫn và gỗ. Trong khi đó, chính quyền của ông Trump dự kiến ngày 2/4 sẽ công bố mức thuế đối xứng đối với từng đối tác thương mại của Mỹ.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.