Tổng thống Sudan tuyên bố giải tán chính phủ, thiết lập tình trạng khẩn cấp 

Ngày 22/2, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã tuyên bố giải tán chính phủ nước này và thiết lập tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Chú thích ảnh
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp, tại thủ đô Khartoum, Sudan ngày 22/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được xem là nỗ lực nhằm dập tắt các vụ biểu tình phản đối chính phủ gây ra nhiều vấn đề ở quốc gia này trong suốt nhiều tuần vừa qua. Theo đó, chính quyền ở cấp liên bang và cấp tỉnh sẽ bị giải tán, đồng thời tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài trong 1 năm.

Các cuộc biểu tình đẫm máu đã xảy ra ở quốc gia Đông Phi kể từ ngày 19/12/2018, khi người dân phản đối chính phủ tăng gấp 3 lần giá bánh mì, đồng thời bày tỏ sự bất bình với những chính sách quản lý kinh tế sai lầm của chính quyền Tổng thống Bashir. Bộ Nội vụ Sudan cho biết, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình khiến 31 người thiệt mạng. 

Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Bất chấp phản đối của người dân, Tổng thống Bashir tuyên bố không từ chức và khẳng định cách thức duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử. Ông cũng bị Toà án Hình sự quốc tế cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh và diệt chủng sau cuộc xung đột kéo dài ở Darfur.

Đình Lượng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.