EU kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Nam Sudan

Ngày 18/2, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các bên xung đột tại Nam Sudan ngừng các hoạt động chiến sự sau các cuộc giao tranh thời gian gần đây.
Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố đưa ra tại Juba, EU lên án cuộc giao tranh xảy ra ngày 2-3/2 vừa qua giữa các lực lượng Quân đội Giải phóng nhân dân Sudan - Đối lập (SPLA-IO) và Mặt trận Cứu quốc (NAS) tại các khu vực Kediba, Kanjawa và Wandi, khiến 7 binh lính quân và 1 thường dân thiệt mạng. Tuyên bố của EU nêu rõ các hành vi bạo lực vi phạm Thoả thuận chấm dứt thù địch và Thoả thuận về giải quyết xung đột ở Nam Sudan (ARCSS) đã được các bên liên quan ký kết.

EU kêu gọi tất cả các bên tuân thủ ARCSS một cách kịp thời và đầy đủ. EU cũng nhấn mạnh các tác động tiêu cực của bạo lực đối với đời sống và sinh kế của người dân trong khu vực. Các vụ giao tranh khiến hơn 5.000 dân thường phải di cư sang CHDC Congo để lánh nạn bạo lực và khiến cho việc tiếp cận hỗ trợ nhân đạo bị cản trở.

Nam Sudan giành độc lập từ Sudan năm 2011, trở thành thành viên thứ 193 của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, nội chiến khốc liệt đã nổ ra tại quốc gia non trẻ nhất thế giới vào năm 2013 khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cựu Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính. Các cuộc giao tranh đã khiến khoảng 400.000 thiệt mạng và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong đó nhiều người đang phải đối mặt với nạn đói, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất thế giới. 

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 4 triệu người Nam Sudan phải sơ tán trong nước hoặc ra nước ngoài để lánh nạn bạo lực. Hồi tháng 9/2018, các bên xung đột tại Nam Sudan đã ký kết một thoả thuận hoà bình ở thủ đô Addis-Ababa của Ethiopia, song thỏa thuận này không được tuân thủ đầy đủ.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.