Sudan bắt giữ trên 800 người biểu tình

Bộ trưởng Nội vụ Sudan Ahmed Bilal Osman cho biết hơn 800 người đã bị bắt giữ sau hàng trăm cuộc biểu tình phản đối chính phủ kể từ tháng trước.
Chú thích ảnh
Người biểu tình Sudan hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Khartoum vào ngày 6 tháng 1 năm 2019. Ảnh: AFP

Phát biểu trước Quốc hội ngày 7/1, ông Osman nêu rõ đến nay đã có 816 người biểu tình bị bắt giữ. Đây là lần đầu tiên Sudan công bố số người bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra sau khi chính phủ nước này quyết định tăng giá bánh mì, từ 1 pound Sudan lên 3 pound Sudan (từ 2-6 cent USD)/chiếc.  

Từ ngày 19/12 vừa qua, tại nhiều khu vực ở Sudan, trong đó có thủ đô Khartoum, đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá các mặt hàng cơ bản trong bối cảnh kinh tế sa sút.

Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, ngoài ra có hàng trăm người bị thương, trong đó có 187 nhân viên an ninh và 219 dân thường.

Sudan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối trầm trọng và tỷ lệ lạm phát tăng vọt, mặc dù Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế đối với nước này hồi tháng 10/2017. Tỷ lệ lạm phát ở Sudan hiện lên tới 70% và giá trị đồng nội tệ đang lao dốc mạnh, trong khi tình trạng khan hiếm lương thực, nhiên liệu kéo dài.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.