Dấu ấn 2018: Bệnh viện dã chiến cấp 2 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Ngày 1/10, Việt Nam triển khai một đơn vị độc lập - Bệnh viện dã chiến cấp 2, được phiên chế 63 thành viên – tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Trước đó, 29 lượt sỹ quan của Việt Nam cũng đã thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Việc làm này thể hiện sự chủ động và trách nhiệm tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc. Đây là một trong mười sự kiện nổi bật năm 2018 do TTXVN bình chọn.

Góp phần triển khai “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” và “Đề án của Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”, việc Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tới phái bộ Nam Sudan với phiên chế 63 thành viên đã ghi dấu mốc đơn vị độc lập đầu tiên của Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc.

Chính thức triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2014, đến nay Việt Nam đã cử 29 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan Liên lạc, Quan sát viên quân sự và Sĩ quan Tham mưu tại hai Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Về hình thức đơn vị, ngày 1/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung, quốc phòng an ninh nói riêng.

Ngay trong ngày tổ chức Lễ xuất quân, một nửa cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã lên máy bay đến nhận nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan. Ngày 15/10/2018, lực lượng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên còn lại của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã lên máy bay C17 của lực lượng không quân Hoàng gia Australia cùng 30 tấn hàng hóa, thuốc chữa bệnh, di chuyển sang Nam Sudan để hợp nhất đơn vị với lực lượng đã lên đường trước đó 2 tuần.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, điểm nổi bật của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là có 10 đồng chí nữ đi làm nhiệm vụ. Đối với lực lượng gìn giữ hòa bình nói riêng, Liên hợp quốc nói chung, vấn đề bình đẳng giới được đặt rất cao. Tỷ lệ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình thường chỉ yêu cầu khoảng 10%, nhưng với số lượng quân nhân nữ là 10/63 người, Việt Nam đã đạt 16% trong lần đầu tiên cử lực lượng tham gia dưới hình thức một đơn vị độc lập.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh  cho rằng, đây là dấu ấn thể hiện Việt Nam vừa làm tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, vừa thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của Liên hợp quốc.

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác với các đối tác. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại nước ngoài, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ là một sứ giả của hòa bình, văn hóa và quân sự Việt Nam.

Các quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công việc, tuân thủ những yêu cầu của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - hữu nghị - kỷ cương - an toàn - quyết thắng” để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Liên hợp quốc giao phó, cũng như nhiệm vụ tuyên truyền việc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã có quyết định thành lập với biên chế 70 cán bộ, nhân viên thuộc Học viện Quân y, nhằm triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã được triển khai đến Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan vào tháng 10/2018 vừa qua.

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã và đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế đóng góp vào nỗ lực nhân đạo, hòa bình cao cả cho những vùng đất vừa trải qua xung đột và chiến tranh.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.