Tổng thống Sudan bổ nhiệm Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/2, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã bổ nhiệm ông Mohamed Tahir Ayala làm Thủ tướng mới của nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Bashir tuyên bố giải tán chính phủ cũng như chính quyền các địa phương và thiết lập tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình phản đối chính phủ kéo dài trong nhiều ngày qua.

Theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Sudan, cựu Thống đốc bang Gezira, ông Mohamed Tahir Ayala đã chính thức được bổ nhiệm làm người đứng đầu Chính phủ Sudan.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, vốn từng là người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự, đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống thứ nhất trong khi vẫn kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Trước đó, Tổng thống Bashir ngày 22/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian 1 năm và thành lập chính phủ lâm thời. Ngoài ra, ông Bashir đã thay thế toàn bộ các thống đốc bang bằng các sĩ quan quân đội.

Đây được xem là nỗ lực nhằm dập tắt làn sóng biểu tình phản đối chính phủ gây ra nhiều vấn đề ở quốc gia này trong suốt nhiều tuần vừa qua. Bên cạnh đó, ông Bashir cũng lên tiếng kêu gọi phe đối lập cùng tham gia “lộ trình hòa giải dân tộc” và đối thoại.

Tuy nhiên, phe đối lập tỏ ra không hưởng ứng lời kêu gọi này. Các Lực lượng Đồng thuận Quốc gia (NCF), một trong những nhóm đối lập chính ở Sudan, cho rằng tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm ngăn chặn “cuộc cách mạng của nhân dân”.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra ở thủ đô Khartoum và một số địa phương khác của nước này. Tình trạng đốt phá và sử dụng gạch đá vẫn diễn ra trên nhiều đường phố trong ngày 23/2.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở quốc gia Đông Phi này kể từ tháng 12 năm ngoái, khi người dân phản đối chính phủ tăng giá bánh mì, đồng thời bày tỏ sự bất bình với những chính sách quản lý kinh tế yếu kém của chính quyền trung ương. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình từ đó đến nay đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.

Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Bất chấp phản đối của dư luận trong nước, Tổng thống Bashir không chấp nhận từ chức và khẳng định cách thức duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.