Tổng thống Putin: Vẫn còn cơ hội giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng vẫn có cơ hội đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông ngày 3/9, ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi biết ơn tất cả những ai đang nỗ lực góp phần giải quyết vấn đề này. Liệu có cơ hội hay không? Theo tôi là có”.

Ông cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Song ông nhấn mạnh rằng cuối cùng, Nga và Ukraine - các bên tham gia xung đột - phải tự giải quyết vấn đề.

Dù cho rằng vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, nhà lãnh đạo Nga lưu ý việc nối lại đàm phán sẽ khó khăn hơn do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hoạt động hàng hải và lời kêu gọi của Kiev yêu cầu máy bay dân dụng tránh không phận Nga.

Trả lời câu hỏi tại diễn đàn, ông Putin đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu thương mại dân sự và những đe dọa về việc tấn công máy bay dân dụng. Theo ông, những động thái này đang làm phức tạp triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình song phương.

Theo truyền thông phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm rằng sự hiện diện của thiết bị bay không người lái Ukraine khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga và không đe dọa máy bay dân dụng.

Ngày 2/9, Ukraine đã kêu gọi cơ quan hàng không của Liên hợp quốc đề nghị các nước thành viên cấm hoạt động trong không phận Nga. Ukraine đã bị tách khỏi mạng lưới hàng không dân dụng quốc tế do chính không phận nước này được coi là không an toàn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Sau 4 năm rưỡi xung đột, tiền tuyến nhìn chung vẫn không có nhiều thay đổi và hai bên chưa tiến hành đàm phán hòa bình kể từ tháng 2. Nga và Ukraine đều đẩy mạnh các cuộc không kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của nhau, trong khi xung đột trên biển leo thang mạnh với các cuộc tấn công của cả hai bên nhằm vào cảng và tàu thuyền thương mại.

Tại diễn đàn, ông Putin cho biết Nga vẫn duy trì liên lạc với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

“Chúng tôi ủng hộ việc khôi phục quan hệ đầy đủ với Mỹ. Tuy nhiên, điều này không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi mà còn phụ thuộc vào phía Mỹ. Nhưng theo những gì tôi hiểu, cảm nhận và quan sát được, Tổng thống Trump cam kết thúc đẩy sự tương tác tích cực và mang tính xây dựng như vậy”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, liên lạc giữa hai nước đang được duy trì thông qua các cơ quan tình báo và các đặc phái viên của Tổng thống Trump.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã gặp những người đứng đầu các cơ quan tình báo Nga tại Moskva tuần trước, song cả hai bên đều không tiết lộ nội dung cuộc gặp.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.