Tổng thống Putin tiết lộ tình hình tiến quân tại Ukraine từ đầu năm 2025 tới nay

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/10 cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát gần 5.000 km2 lãnh thổ của Ukraine trong năm 2025 và Moskva vẫn giữ được toàn quyền chủ động chiến lược trên chiến trường.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Dẫn biên bản ghi chép từ Điện Kremlin, đài Sputnik đưa tin theo lời Tổng thống Putin, lực lượng Ukraine đang rút lui trên tất cả các khu vực của mặt trận. Ông nói rằng Kiev đang cố gắng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó sẽ không giúp thay đổi tình hình trong cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

"Hiện tại, lực lượng vũ trang Nga đang nắm giữ toàn bộ quyền chủ động chiến lược. Năm nay, chúng ta đã giải phóng gần 5.000 km2 lãnh thổ - 4.900 km2 - và 212 địa phương", nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao ở Tây Bắc nước này.

Tổng thống Putin cho biết lực lượng Ukraine "đang rút lui trên toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu, bất chấp những nỗ lực kháng cự quyết liệt”.

Trong cuộc họp, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết quân đội Nga đang tiến quân trên hầu hết mọi hướng và lực lượng Ukraine đang tập trung vào việc làm chậm bước tiến của Nga.

Tướng Gerasimov cho biết quân đội nước này đang tiến về các thành phố trọng điểm Siversk và Kostyantynivka thuộc chiến trường chính của vùng Donetsk.

Ông cho biết họ đang đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi thành phố Kupiansk ở Đông Bắc Ukraine, nơi đã bị Nga tấn công trong nhiều tháng và đang tiến về phía Nam tại các vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Quân Nga cũng đang tiến hành thiết lập các vùng đệm ở các vùng Sumy và Kharkiv ở phía Bắc.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo việc kiểm soát thêm hai ngôi làng dọc theo mặt trận, mà theo lời tư lệnh hàng đầu của Ukraine, hiện trải dài hơn 1.250 km.

Các báo cáo của Ukraine về tình hình tiền tuyến cho biết lực lượng Kiev đã giành được nhiều thắng lợi ở khu vực Donetsk, đặc biệt là gần thị trấn Dobropillia. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại được lãnh thổ ở khu vực biên giới Sumy, nơi Nga đã thiết lập được một chỗ đứng vững chắc.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết các mục tiêu của Nga vẫn giữ nguyên như khi ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, với mục tiêu "phi quân sự hóa" quốc gia láng giềng.

Nhà lãnh đạo cũng ca ngợi các quyết định được đưa ra vào tháng 2/2022 là đúng đắn và kịp thời, đồng thời cho biết đất nước phải đảm bảo "hoàn thành vô điều kiện tất cả các mục tiêu mà quân đội phải đối mặt trong một chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tuần trước, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai lần thứ 22, Tổng thống Putin cho biết Nga có đủ quân lực trong khu vực tác chiến quân sự đặc biệt, đồng thời lưu ý vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong việc đảm bảo hoạt động thành công của quân đội nước này.

"Tôi cũng muốn lưu ý vai trò quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc đảm bảo hoạt động thành công của quân đội Nga", Tổng thống Putin nói và cho biết thêm việc phát triển vũ khí mới và cung cấp quân đội đang được tiến hành với tốc độ nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội về vũ khí chính xác, tên lửa, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.