Tổng thống Putin ra lệnh tăng cường an ninh tại các cơ sở chiến lược ở Zaporizhzhia

Ngày 12/8, Thống đốc vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, ông Yevgeny Balitsky cho biết các biện pháp an ninh tại tất cả cơ sở có tầm quan trọng chiến lược ở Vùng Zaporizhzhia đã được tăng cường sau lệnh của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Balitsky viết trên Telegram: “Trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, ông đã chỉ rõ rằng cần nâng cao nhận thức và chú ý chặt chẽ đến tất cả cơ sở có tầm quan trọng chiến lược trong vùng, trong đó có cả cả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đã có nhiều quyết định giúp chúng ta làm việc an toàn tại Vùng Zaporizhzhia và kịp thời loại bỏ mọi khó khăn do đối phương gây ra”.

Chỉ đạo của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine được cho là vừa tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Video khói bốc lên từ đám cháy ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Nguồn: AP):

Vụ tấn công đã gây cháy ở tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân này, nhưng do tháp giải nhiệt này không tham gia vào quá trình làm mát nên vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy.

Theo ông Balitsky, vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không gây ra mối đe dọa nào đối với người dân của Zaporizhzhia, đặc biệt là ở thành phố Energodar.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng xác nhận các chuyên gia tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói đen bốc lên ở phía Bắc nhà máy này.

Vụ cháy ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia xảy ra trong bối cảnh vào ngày 10/8, Cơ quan hạt nhân Nga Rosatom cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhà máy điện hạt nhân của khu vực này.

Ngày 8/8, Tổng Giám đốc IAEA Grossi cho biết trong một tuyên bố rằng ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh một vụ sự cố hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt phóng xạ. Ông Grossi cho biết thêm rằng ông đang liên lạc với các cơ quan chức năng có liên quan của cả Nga và Ukraine và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm tại thành phố Energodar, có công suất khoảng 6 GW và là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này do quân đội Nga kiểm soát kể từ cuối tháng 2/2022.

Từ đó, các đơn vị quân đội Ukraine đã thường xuyên pháo kích vào Energodar và khuôn viên của chính của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bằng thiết bị bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.