Bộ Quốc phòng Nga tung video phá huỷ xe tăng hạng nặng của Ukraine ở vùng Kursk

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã phá huỷ một xe tăng của Ukraine bằng thiết bị bay không người lái cảm tử ở khu vực Kursk, đồng thời công bố video về cuộc tấn công.
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà ở Kursk bị phá hủy, trong bức ảnh do Thống đốc Kursk cung cấp sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine ngày 6/8. Ảnh: NYT  

Trong tuyên bố ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một xe tăng Ukraine đã bị phá huỷ ở biên giới Nga, nhưng không nói rõ thời điểm và địa điểm chính xác chiếc xe tăng bị phá hủy. Giới chức cho biết xe tăng đã bị tiêu diệt bằng đạn pháo Lancet.

Đoạn video do bộ này chia sẻ cho thấy một chiếc xe tăng dường như thuộc nhóm tác chiến Ukraine đang di chuyển trên đường và nhắm vào một mục tiêu không xác định. Một chiếc xe bọc thép khác cũng xuất hiện ở gần đó. Cả hai chiếc xe tăng đều có ký hiệu hình tam giác - ký hiệu chiến thuật liên quan đến lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk vào tuần trước. (Xem Video dưới - Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga):

Sau đó, chiếc xe tăng này bị một thiết bị bay không người lái bắn trúng từ phía sau vào khoang động cơ và bốc cháy. Chiếc xe tăng bị nhấn chìm trong biển lửa, sau đó nó phát nổ, dường như là vụ nổ do đạn dược, sau khi lăn bánh được khoảng chục mét trên đường. Chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc xe tăng này là T-80, sản xuất cuối thời Liên Xô, trang bị pháo 125mm, được cả Ukraine và Nga sử dụng. Trong một bài đăng về cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, bộ này cũng đưa tin rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt 5 chiếc xe bọc thép khác và khoảng 20 binh sĩ của Ukraine.

Hôm 6/8, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kursk trong cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào khu vực biên giới của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Moskva đã cáo buộc Kiev khiêu khích và tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường. Trong khi đó, giới chức Ukraine tiết lộ mục đích của cuộc tấn công là để gieo rắc nỗi sợ hãi cho Nga và giành được vị thế vững chắc hơn trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Moskva.

Trong khi các phương tiện truyền thông cho rằng lực lượng Kiev ban đầu đã đạt được một số thành quả, quân đội Nga sau đó tuyên bố cuộc tiến công đã bị dừng lại và quân tiếp viện đã bắt đầu đến khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất tới 1.120 binh sĩ và 140 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk.

Theo trang The Guardian (Anh), một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine cho hay Kiev đang ở thế tấn công. Vị quan chức này nói rằng mục đích của Ukraine kéo giãn vị trí của đối phương, gây ra tổn thất tối đa cho Nga. Ông cho biết quân đội Ukraine đã tiến vào Kursk vài km, buộc quân đội Nga phải nhanh chóng đưa quân dự bị và vũ khí bổ sung vào khu vực. Nga đã sơ tán hàng chục nghìn dân thường khỏi khu vực này và Ukraine cũng đã sơ tán hàng nghìn người khỏi khu vực Sumy qua biên giới.

Sau nhiều ngày im lặng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên thừa nhận cuộc tấn công hôm 10/8, nói rằng Kiev đang "đẩy cuộc chiến ra phía lãnh thổ của đối phương".

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.