Tổng thống Putin: Kinh tế Nga đã thích nghi với giá dầu thấp

Ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã gần như thích ứng với tình hình giá dầu thấp hiện nay.
Tổng thống Putin: Kinh tế Nga đã thích nghi với giá dầu thấp ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, ông Putin nói: "Chúng tôi không thấy có điều gì bi kịch trong việc điều chỉnh giá dầu. Tôi cho rằng những thay đổi về giá dầu là hoàn toàn được dự kiến". Ông cũng nêu những lý do dẫn đến biến động của giá dầu như khai thác dư thừa sản lượng và sự trở lại của Iran. Tổng thống Nga cho rằng "tất cả rồi sẽ trở lại hoàn toàn bình thường và theo quy luật tự nhiên".

Ông Putin nhấn mạnh Chính phủ Nga sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội. Theo ông, chính phủ đã chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp và đề xuất phương án ứng phó trong điều kiện kinh tế hiện nay.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.