Nga sẽ bán ngoại tệ để hỗ trợ đồng rouble

Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nga đang chuẩn bị các biện pháp để tăng cường bán ngoại tệ ra thị trường nhằm hỗ trợ đồng nội tệ ruble.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa cho biết Chính phủ và Ngân hàng trung ương "xứ sở Bạch dương" đang chuẩn bị các biện pháp để tăng cường bán ngoại tệ ra thị trường nhằm hỗ trợ đồng nội tệ ruble.Thủ tướng Medvedev nói Nga tiếp tục yêu cầu các nhà xuất khẩu lớn của nước này hỗ trợ đồng nội tệ bằng cách bán ra ngoại tệ - một giải pháp được sử dụng hồi tháng 12/2014 khi chính phủ yêu cầu các nhà xuất khẩu bán một phần doanh thu bằng ngoại tệ trong một khung thời gian đã thỏa thuận trước.
Nga sẽ bán ngoại tệ để hỗ trợ đồng rouble ảnh 1

Bảng tỉ giá giữa đồng ruble và USD, đồng ruble và euro tại Moskva ngày 12/8/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Medvedev, Chính phủ Nga sẽ hỗ trợ Ngân hàng trung ương trong hoạt động bơm thêm ngoại tệ ra thị trường. Trong một tương lai gần, các nhà xuất khẩu lớn nhất nước Nga sẽ bắt đầu bán ngoại tệ ra thị trường, qua đó tác động tới tỷ giá đồng ruble. Chính phủ và Ngân hàng trung ương sẽ thực hiện một một loạt biện pháp đã thống nhất trước đó, nhưng chính phủ không tăng cường kiểm soát việc bán ngoại tệ của các nhà xuất khẩu Nga.Các nhà xuất khẩu thường tăng cường bán ngoại tệ vào thời điểm gần cuối tháng nhằm thu về đồng ruble để nộp thuế. Đây là một nguồn cầu quan trọng nhất đối với đồng ruble, vốn đã giảm 18% so với USD trong tháng Bảy vừa qua khi giá mặt hàng xuất khẩu chủ lục là dầu mỏ giảm mạnh trên các thị trường quốc tế. Hiện tại, với tỷ giá 69,11 ruble/USD, đồng ruble đang tiệm cận mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay là 71,85 ruble = 1 USD vào ngày 30/1/2015.
Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.