Nga để Pháp bán lại tàu Mistral cho Ai Cập và UAE

Nga đã bật đèn xanh cho Pháp bán lại 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất, sau khi hợp đồng giữa Paris và Moskva bị hủy hồi tháng trước.
Ngày 3/9, nguồn tin khu vực tiết lộ Nga đã bật đèn xanh cho Pháp bán lại 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), sau khi hợp đồng giữa Paris và Moskva bị hủy hồi tháng trước.
Nga để Pháp bán lại tàu Mistral cho Ai Cập và UAE ảnh 1

Tàu Mistral đậu ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ "Egypt Independent" đã xác nhận thông tin trên và cho biết thêm Cairo và Abu Dhabi nằm trong số hơn 10 quốc gia đang theo đuổi vụ mua lại chiến hạm Mistral của Pháp, sau khi Nga và Pháp thống nhất chấm dứt hợp đồng mua bán được ký kết từ năm 2011, có tổng trị giá lên tới 1,2 tỷ euro. Theo báo "Moskovsky Komsomolets" xuất bản bằng tiếng Nga, phía Paris phải chịu bồi hoàn cho Moskva số tiền hơn 1 tỷ euro sau khi thương vụ mua bán này bị đổ vỡ.

Thỏa thuận cung cấp tàu chiến nói trên đã bị chấm dứt sau khi Nga tạm ngừng thanh toán hợp đồng với Pháp vì các biện pháp trừng phạt của châu Âu nhằm vào Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Tờ "Moskovsky Komsomolets" trích dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng Ai Cập đã thể hiện một sự quan tâm đặc biệt đến việc mua lại một tàu sân bay Mistral với sự hỗ trợ tài chính từ một khoản vay của Nga, trong khi UAE cũng muốn sở hữu chiếc Mistral còn lại. Trong khi đó, tờ "Russia Today" dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng Moskva hy vọng Paris cân nhắc tới lợi ích của Nga khi quyết định bán lại các tàu chiến cho một bên thứ ba.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.