Tổng thống Putin gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề nghị Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui chuyển lời tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un rằng mọi việc trong quan hệ song phương “đang diễn ra theo kế hoạch”.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters của Anh ngày 28/10 cho biết trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Điện Kremlin hôm 27/10, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cụ thể, ông Putin đã đề nghị bà Choe chuyển lời tới ông Kim rằng mọi việc trong quan hệ song phương “đang diễn ra theo kế hoạch”.

Theo Reuters, ông Putin và ông Kim đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược vào năm ngoái, trong đó bao gồm hiệp ước phòng thủ chung, và Triều Tiên đã gửi binh sĩ, đạn pháo và tên lửa tới Liên bang Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.

“Chúng tôi đã trao đổi chi tiết ở Bắc Kinh về quan hệ song phương và triển vọng phát triển”, ông Putin nói với bà Choe, nhắc lại cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại châu Á, được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng trước.

“Mọi việc đều đang diễn ra theo kế hoạch. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới ông ấy (ông Kim)”, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói thêm.

Cũng trong ngày 27/10, bà Choe đã có cuộc hội đàm tại Moskva với Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov về quan hệ song phương và tình hình khu vực châu Á.

Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, hai bộ trưởng nhất trí rằng căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên và tại khu vực Đông Bắc Á bắt nguồn từ “các hành động mang tính gây hấn của Mỹ và các đồng minh”.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, kể từ khi hơn 10.000 quân Triều Tiên được triển khai tới Nga vào tháng 110/2024, cả Moskva và Bình Nhưỡng đều giữ im lặng về vấn đề này cho đến khi Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov chính thức xác nhận thông tin này vào ngày 26/4 và sau đó 2 hôm là xác nhận của Triều Tiên.

Cũng trong ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã triển khai quân đội để hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến với Ukraine.

Theo đó, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến "vai trò tích cực" của quân đội Triều Tiên trên chiến trường. Tuyên bố của ông đã được cập nhật trên trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng chính thức xác nhận việc triển khai quân tới Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã ca ngợi sự đoàn kết, công lý và tình đồng chí chân thành mà những người lính Triều Tiên đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao điều này và chân thành biết ơn cá nhân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, đồng chí Kim Jong-un, cũng như toàn thể ban lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên".

Nhấn mạnh về tinh thần của những người lính Triều Tiên, Tổng thống Putin nói rõ: "Chúng tôi ca ngợi tinh thần anh hùng của những người lính Triều Tiên, sự huấn luyện tuyệt vời và lòng tận tụy của họ trong khi chiến đấu, sát cánh cùng những người lính Nga, bảo vệ Tổ quốc của chúng tôi như của chính họ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với danh dự và lòng dũng cảm, phủ lên mình vinh quang không phai mờ".

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong-un ôm các binh sĩ trong lễ khởi công xây dựng đài tưởng niệm ngày 23-10 - Ảnh: KCNA

Về phía Triều Tiên, vào ngày 23/10, nước này khởi công xây dựng đài tưởng niệm cho các binh sĩ thiệt mạng khi tham chiến cùng Nga ở Ukraine, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi quan hệ song phương đang ở "đỉnh cao lịch sử".

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), công trình mang tên "Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công" sẽ được xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Lễ khởi công hôm 23/10 có sự tham dự của ông Kim, Đại sứ Liên bang Nga tại Triều Tiên Aleksandr Matsegora, cùng các quan chức chính phủ, quân đội và thân nhân của những binh sĩ đã thiệt mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim mô tả bảo tàng là "ngôi đền thiêng liêng tôn vinh sự bất tử của những người yêu nước chân chính", đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến dịch quân sự của Liên bang Nga ở Ukraine.

Ông Kim cho biết lực lượng Triều Tiên đã có mặt tại khu vực Kursk, miền Tây Liên bang Nga, trong suốt một năm qua và "giúp Liên bang Nga giành được nhiều thắng lợi mang tính quyết định".

Hãng tin Reuters dẫn ước tính của Cơ quan Tình báo Hàn Quốc vào tháng 9 cho biết có khoảng 2.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong các trận chiến ở Kursk.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.