Tổng thống Pháp kêu gọi hạ vũ khí và ngưng bắn ở Sudan

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/12 đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan hạ vũ khí sau một năm rưỡi chiến tranh khiến đất nước này bị tàn phá, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng tiến trình duy nhất có thể giúp giải quyết mọi việc là con đường “ngưng bắn, đàm phán”.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tại Omdurman, Sudan ngày 10/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed nhân chuyến thăm tại khu vực Sừng châu Phi, ông Macron cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hạ vũ khí và yêu cầu tất cả các tác nhân trong khu vực có thể đóng góp tích cực, vì lợi ích của những người dân đã phải chịu đựng quá nhiều”.

Theo ông Macron, việc cựu Tổng thống Bashir từ bỏ quyền lực vào năm 2019 đã dấy lên những hy vọng to lớn. Tuy nhiên kể từ tháng 4/2023, một cuộc chiến đã nổ ra giữa quân đội do Tướng Abdel Fattah al-Burhane chỉ huy, và lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (FSR) của cấp phó cũ của ông, Tướng Mohamed Hamdane Daglo.

Cuộc giao tranh đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 11 triệu người phải di tản.

Khoảng 26 triệu người hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, theo Liên hợp quốc, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình ở quốc gia này có nguy cơ phải hứng chịu cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới.

Ông Edem Wosornu, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, cho rằng cần tổng cộng 4,2 tỷ USD viện trợ để đáp ứng nhu cầu của người Sudan trong năm 2025.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.