Tổng thống Peru tự cắt giảm lương nhằm hỗ trợ chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 28/5, Tổng thống Peru Martín Vizcarra, các bộ trưởng trong Chính phủ của ông và các quan chức cấp cao khác đã đồng ý cắt giảm từ 10% đến 15% lương trong vòng 3 tháng nhằm hỗ trợ thân nhân của các nhân viên y tế thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Tổng thống Peru Martin Vizcarra phát biểu tại Lima ngày 30/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Biện pháp này sẽ được áp dụng trong các tháng 6, 7 và 8/2020. Mức giảm sẽ là 10% nếu thu nhập hàng tháng vượt quá 15.000 sol (4.400 USD) và 15% nếu thu nhập lớn hơn 20.000 sol (5.900 USD).

Peru hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 tại Mỹ Latinh sau Brazil. Bộ Y tế Peru cùng ngày thông báo số ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua tại nước này đã tăng kỷ lục với 6.154 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 135.905 người. Số ca tử vong do COVID-19 tại Peru đã lên đến 3.983 người với mức tăng kỷ lục 195 trường hợp trong vòng 24 giờ.

Theo các nhóm công đoàn trong ngành y tế Peru, tính đến nay, 1.173 bác sĩ và hơn 1.200 y tá tại nước này đã mắc COVID-19, trong đó có 45 trường hợp tử vong.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.