Bạo loạn nhà tù tại Peru do lo ngại nguy cơ lây lan dịch COVID-19

Ngày 28/4, nhà chức trách Peru cho biết 9 tù nhân đã thiệt mạng và 67 người khác bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra trước đó một ngày tại nhà tù Castro Castro ở thủ đô Lima. 
Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong vụ bạo loan tại nhà tù Castro Castro ở thủ đô Lima, Peru ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sau khi 2 phạm nhân tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, các tù nhân tại nhà tù Castro Castro đã nổi loạn đòi được thả vì sợ bị lây nhiễm virus trong không gian chật chội. Vụ nổi loạn sau đó đã biến thành một cuộc vượt ngục tập thể nhưng bất thành. Trong số những người bị thương có cả phạm nhân, cai ngục và cảnh sát chống bạo loạn.

Cùng ngày, các phạm nhân tại nhà tù Lurigancho lớn nhất Peru cũng đã biểu tình phản đối và đốt phá đồ dùng vì lý do tương tự. Nhà chức trách Peru đang lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc bạo loạn khác có quy mô lớn hơn.

Hiện Peru đang giam giữ 97.500 phạm nhân trong 68 nhà tù, trong số này đã có 600 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 15 người tử vong trong những ngày qua. Peru là nước có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao thứ 2 tại Mỹ Latinh, chỉ sau Brazil. Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến thời điểm này, Peru ghi nhận hơn 31.000 ca mắc COVID-19 và 854 ca tử vong.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.