Tổng thống Palestine bác bỏ kế hoạch của Mỹ về tiến trình hòa bình Trung Đông

Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC) - cơ quan ra quyết định cao nhất của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ngày 30/4 đã nhóm họp tại thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây để thảo luận về mối quan hệ giữa Palestine với Israel và Mỹ cũng như tình hình nội bộ quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Palestine bác bỏ kế hoạch của Mỹ về tiến trình hòa bình Trung Đông ảnh 1

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là phiên họp thứ 23 của PNC kể từ khi thành lập và cũng là phiên họp đầu tiên kể từ năm 2009. Ngoài lãnh đạo nhà nước Palestine cùng hơn 600 thành viên PNC, tham dự phiên khai mạc còn có 90 đoàn đại biểu thế giới Arab và quốc tế. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Palestine, Chủ tịch Ủy ban điều hành PLO, ông Mahmoud Abbas tái khẳng định lập trường của Palestine đó là bác bỏ kế hoạch hòa bình sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo ông Abbas, người dân Palestine tin rằng Mỹ không thể là nhà bảo trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông do luôn ủng hộ Israel. Nhà lãnh đạo Palestine nhấn mạnh sẽ không có hòa bình giữa Israel và Palestine một khi thủ đô của nhà nước Palestine không phải là Jerusalem.  Nhà lãnh đạo Abbas đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Tổng thống Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình Trung Đông mới sau quyết định của Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và có kế hoạch chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv tới thành phố này trong tháng 5. Ông Abbas nhấn mạnh thêm rằng Palestine sẽ tiếp tục các nỗ lực để trở thành thành viên của các cơ quan, hiệp định quốc tế, cũng như trở thành thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc để người dân Palestine được cộng đồng quốc tế bảo vệ. Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Abbas lên án mọi hình thức chiếm đóng từ năm 1967 của Israel là "phi pháp". Về vấn đề hòa giải dân tộc Palestine giữa Phong trào Fatah của ông Abbas và Hamas, ông Abbas một lần nữa yêu cầu Hamas - lực lượng kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007, chuyển giao toàn bộ quyền điều hành cho PLO. Chủ trì phiên họp khai mạc, Chủ tịch PNC, ông Salim Za'noon (Xa-lim Da-nun) kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử để bầu cử cơ quan lập pháp mới và tổng thống mới. Ông hối thúc Hamas chấm dứt việc gây chia rẽ nội bộ Palestine kéo dài suốt 11 năm qua. Theo giới phân tích, phiên họp kéo dài 4 ngày này sẽ bầu ra một Ủy ban điều hành PLO mới với 18 thành viên, song không đưa ra bất cứ sự thay đổi lớn nào về các chính sách hiện hành. PNC gồm 750 thành viên, đại diện cho các nhóm, phe phái chính trị của Palestine, cũng như các liên minh và các tổ chức xã hội khác trong và ngoài lãnh thổ Palestine. Hơn 100 thành viên của Hamas đã không tham gia cuộc họp. Trước đó, ngày 28/4, Hamas cũng đã kêu gọi ông Abbas hoãn cuộc họp này cho đến khi các phe phái chính trị đạt được đoàn kết, thống nhất.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.