Palestine kêu gọi thiết lập cơ chế đa phương mới để giải quyết tiến trình hòa bình Trung Đông

Tại phiên họp thường kỳ hằng tháng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để bàn về tình hình Trung Đông, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ngày 20/2 đã kêu gọi tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế vào giữa năm 2018 để mở đường cho một nhà nước Palestine và phát động một tiến trình hòa bình Trung Đông mới, có nhiều thành phần tham gia hơn.
Palestine kêu gọi thiết lập cơ chế đa phương mới để giải quyết tiến trình hòa bình Trung Đông ảnh 1

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas phát biểu tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây hồi cuối năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu hiếm hoi trước HĐBA LHQ, ông Abbas đã trình bày cái mà ông gọi là "kế hoạch hòa bình" nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán Israel-Palestine đang bế tắc với thể thức trung gian hòa giải quốc tế mới - trong đó Mỹ sẽ có ít ảnh hưởng hơn. Ông Abbas nhấn mạnh đến việc cần phải thiết lập một cơ chế quốc tế đa phương để giải quyết vấn đề Palestine. Theo ông, một hội nghị quốc tế nên bao gồm người Palestine, Israel, 5 thành viên thường trực của HĐBA và LHQ.
Cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel. Do đó, người Palestine hiện không còn coi Washington là nhà đàm phán trung lập và đang hy vọng rằng sự can dự nhiều hơn của quốc tế vào tiến trình hòa bình sẽ có tác dụng làm đối trọng với điều mà họ cho là sự thiên vị của Mỹ đối với Israel.
Đáp lại bài phát biểu của ông Abbas, Đại sứ Israel tại LHQ, ông Danny Danon nói tại HĐBA rằng, ông Abbas là một phần của vấn đề, chứ không phải là giải pháp và "cách duy nhất để thúc đẩy là các cuộc đàm phán trực tiếp" giữa Israel và người Palestine.
Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Mỹ "sẵn sàng đàm phán" về hòa bình Trung Đông với người Palestine. Với ý chỉ con rể đồng thời là cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald, ông Jared Kushner và phái viên của Mỹ tại Trung Đông Jason Greenblatt đang ngồi sau mình, Đại sứ Mỹ nói: "Các nhà thương thuyết ngồi ngay đằng sau tôi, sẵn sàng đàm phán. Song chúng tôi sẽ không đuổi theo các ông. Ngài Tổng thống, sự lựa chọn thuộc về ông". Tuy nhiên, ông Abbas không có mặt tại phòng họp để nghe bà Haley phát biểu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.