Tổng thống Obama: Ông Tập Cận Bình gây lo ngại cho láng giềng

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "thâu tóm quyền lực" hiệu quả hơn nhiều so với những người tiền nhiệm gần đây của ông và đã đạt tới tầm ảnh hưởng gây "nguy hiểm" ngay trong nội bộ Trung Quốc và các nước láng giềng.

Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "thâu tóm quyền lực" hiệu quả hơn nhiều so với những người tiền nhiệm gần đây của ông và đã đạt tới tầm ảnh hưởng gây "nguy hiểm" ngay trong nội bộ Trung Quốc và khu vực xung quanh nước này.

Tổng thống Obama: Ông Tập Cận Bình gây lo ngại cho láng giềng ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Hội nghị Bàn tròn các doanh nghiệp tổ chức ở thủ đô Washington, Tổng thống Obama cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cổ súy chủ nghĩa dân tộc, gây lo ngại cho các nước láng giềng trong việc xử lý các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

So sánh ông Tập Cận Bình với Đặng Tiểu Bình - một nhà lãnh đạo nổi bật của Trung Quốc trong những năm 1970 và 1980, ông Obama cho rằng ông Tập Cận Bình "đã thâu tóm quyền lực nhanh chóng và toàn diện hơn có lẽ là bất cứ nhà lãnh đạo nào kể từ thời Đặng Tiểu Bình". Ông nói: "Bất kỳ ai cũng phải ấn tượng với quyền lực của ông ấy ở Trung Quốc chỉ trong vòng 1,5 - 2 năm qua". 


Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ cần "thận trọng và tỉnh táo" trong quan hệ với Trung Quốc, đồng thời khẳng định ông sẽ vẫn tìm kiếm quan hệ song phương "hiệu quả" với Bắc Kinh.

TN (Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.