Tổng thống Nga nêu quan điểm về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng để tháo gỡ bế tắc liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cần có các bước đi nhằm đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề nan giải, không thể giải quyết bằng biện pháp gia tăng sức ép và trừng phạt.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Saint Petersburg, ngày 27/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhận định trên được Tổng thống Putin đưa ra ngày 4/6 trong một phiên họp trực tuyến cùng giám đốc của các hãng thông tấn toàn cầu, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg 2021. Ông nêu rõ: "Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ không thể giải quyết bằng cách gây sức ép với Triều Tiên và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Chỉ bằng cách đảm bảo an ninh cho người dân, với sự kiên nhẫn và cách tiếp cận cẩn trọng, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề này".

Nga ủng hộ cách tiếp cận theo từng giai đoạn để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, song song với việc tiến hành những bước "có đi có lại", bao gồm dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi Bình Nhưỡng thực hiện các biện pháp để thu hẹp dần chương trình hạt nhân của mình.

Theo Tổng thống Putin, Mỹ đã gây ra sự bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Tổng thống Nga nêu rõ: “Ban lãnh đạo Triều Tiên đã thể hiện một thái độ xây dựng, nhưng các nước như Mỹ dường như đã từ bỏ lời cam kết (mà họ đã đưa ra) với Triều Tiên". Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đã đổ vỡ từ năm 2019, khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về cách phối hợp các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và tiến độ nới lỏng các biện pháp trừng phạt từ Washington.

Tổng thống Putin kêu gọi cùng nỗ lực tìm ra một giải pháp "được tất cả các nước liên quan chấp nhận", đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ một nền tảng đối thoại đa phương như các cuộc đàm phán 6 bên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.