Mỹ xem xét nhiều biện pháp khác nhau trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bao gồm cả việc gây sức ép và các phương pháp ngoại giao.
Chú thích ảnh
Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tại cuộc đối thoại ở Tokyo ngày 16/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Blinken khẳng định các biện pháp trên đều đang trong quá trình xem xét. Ông nhấn mạnh Mỹ - Nhật đều có chung quyết tâm giải quyết thách thức liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao Mỹ cũng nhắc đến các nỗ lực của Washington trong việc tham gia đối thoại với Triều Tiên qua các kênh. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp 2+2, hai bên đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ trong khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nội dung cuộc họp tập trung vào một số vấn đề như Trung Quốc, Triều Tiên, an ninh tại vùng biển Nhật Bản.

Các tuyên bố trên được trong bối cảnh Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn hiện nay, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn về vấn đề này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có cuộc đối thoại với những người đồng cấp Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Đây là cuộc đối thoại chiến lược “2+2” đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của hai nước kể từ năm 2019.

Dự kiến sau cuộc họp, các Bộ trưởng Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, trước khi ông Suga tới thăm Nhà Trắng vào nửa đầu tháng 4 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.