Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga-Trung Quốc, giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng 'ngoại giao'

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington không muốn tìm kiếm xung đột và làm leo thang căng thẳng với Nga và Trung Quốc, cũng như ông bày tỏ mong muốn phối hợp cùng các đồng minh giải quyết vấn đề Triều Tiên qua kênh ngoại giao.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội ở Washington, DC., tối 28/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài Sputnik và hãng tin Reuters đưa tin trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội Mỹ kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm căng thẳng với Nga và tin tưởng rằng cả hai quốc gia có thể hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung, như vũ trang hạt nhân và biến đổi khí hậu.

“Đối với Nga, tôi đã thể hiện rõ cho Tổng thống Putin biết rằng chúng tôi không tìm kiếm leo thang căng thẳng. Hành động của họ kéo theo hậu quả. Nhưng chúng tôi có thể hợp tác vì lợi ích chung.

Như chúng tôi đã làm khi gia hạn Hiệp ước START mới về vũ trang hạt nhân – cũng như những gì chúng tôi làm đối với khủng hoảng khí hậu”, Tổng thống Biden phát biểu.

Căng thẳng giữa Washington và Moskca leo thang sau một báo cáo của tình báo Mỹ cáo buộc tình báo Nga can thiệp hệ thống công nghệ thông tin và bầu cử Mỹ năm 2020. Đầu tháng 4, chính quyền Tổng thống Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 32 thực thể và cá nhân Nga vì những cáo buộc này và các hành vi thù địch khác chống lại lợi ích của Mỹ. Moskva đã bác bỏ các cáo buộc trên vì cho rằng nó thiếu bằng chứng xác thực.

Đề cập đến vấn đề Triều Tiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ làm việc với các đồng minh để giải quyết các mối đe dọa từ Triều Tiên và Iran thông qua "kênh ngoại giao" và "răn đe nghiêm khắc".

Trong bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng gọi các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và Tehran là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Mỹ và an ninh thế giới."

"Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết các mối đe dọa gây ra bởi cả hai quốc gia này thông qua ngoại giao, cũng như sự răn đe nghiêm khắc", Tổng thống Biden phát biểu trước khoảng 200 nghị sĩ tham dự. 

Mỹ đang trong quá trình đánh giá toàn diện chính sách đối với Triều Tiên để từ đó đề ra hướng tiếp cận mới. Chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách liên hệ với Triều Tiên giữa tháng 2 song Bình Nhưỡng vẫn không phản ứng trước những tuyên bố của Mỹ.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Biden cho hay ông đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ tiếp tục sự hiện diện quân sự mạnh mẽ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh và hoan nghênh việc Mỹ-Trung cạnh tranh với nhau.

Bên cạnh đó, Mỹ kịch liệt phản đối hành vi thương mại không công bằng, ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động và các công ty Mỹ, đồng thời sẽ đấu tranh để đảm bảo rằng các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, tuân thủ quy tắc kinh tế toàn cầu. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng Washington đang ở trong thế cạnh tranh với Trung Quốc và một số quốc gia khác để giành vị trí lãnh đạo trong thế kỷ 21.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.