Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng về việc thủ lĩnh Hamas bị quân đội Israel tiêu diệt

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đã đến lúc tiến tới sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tại Dải Gaza, và sự phát triển này khiến ông lạc quan hơn về triển vọng ngừng bắn.

Ngày 17/10, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Berlin trong một chuyến thăm ngắn nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp và Anh về cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine trong bối cảnh Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động ngay lập tức để kết thúc cuộc chiến.

Phát biểu với phóng viên sau khi hạ cánh xuống Berlin, ông Biden cho biết: “Hôm nay là một ngày tốt lành cho thế giới. Tôi đã gọi cho Benjamin Netanyahu (thủ tướng Israel) để chúc mừng ông ấy vì đã tiêu diệt được Sinwar (thủ lĩnh Hamas)”.

Ông Biden nhấn mạnh: “Bây giờ là thời điểm để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo rằng chúng ta đang tiến tới một hướng tốt đẹp hơn cho cả thế giới. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và đưa những con tin trở về nhà”.

Xem video Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với phóng viên ngày 17/10/2024 về việc quân đội Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tại Dải Gaza. Nguồn: Reuters

Trước đó cùng ngày, trong một thông điệp gửi tới hàng chục bộ trưởng ngoại giao trên khắp thế giới, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, xác nhận rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị giết. Ông là quan chức Israel đầu tiên công khai xác nhận điều này.

Theo tờ The Times of Israel ngày 17/10, thông điệp của ông Katz có đoạn: “Yahya Sinwar, người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát và các hành động tàn bạo ngày 7/10/2023, đã bị các binh sĩ IDF tiêu diệt hôm nay”.

Theo ông Katz, đây là một thành tựu lớn về mặt quân sự và đạo đức đối với Israel. Ông Katz nói rằng cái chết của Sinwar tạo ra khả năng giải thoát ngay lập tức các con tin và tạo ra một Gaza không có Hamas. Ông kết thúc thông điệp bằng lời kêu gọi: “Hiện tại Israel cần sự ủng hộ và trợ giúp của các bạn hơn bao giờ hết để cùng thúc đẩy những mục tiêu quan trọng này”.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel và cảnh sát ra tuyên bố chung cho biết đang làm xét nghiệm ADN để xác nhận thi thể của ông Sinwar - một trong ba thành viên Hamas thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Rafah, phía Nam Gaza.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.