Quân đội Israel điều tra khả năng thủ lĩnh Hamas có thể đã thiệt mạng

Quân đội Israel đang điều tra xem liệu lãnh đạo Hamas là Yahya Sinwar có bị giết trong một cuộc tấn công tại Dải Gaza hay không.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Phong trào Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar trong một cuộc mít tinh ở thành phố Gaza ngày 30/4/2022. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 17/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố: “Trong các hoạt động của IDF tại Dải Gaza, ba tay súng đã bị tiêu diệt. IDF và Cơ quan An ninh Israel đang kiểm tra khả năng một trong số những người bị giết là Yahya Sinwar. Ở giai đoạn này, chưa thể xác nhận danh tính của những người thiệt mạng này”.

Ông Sinwar là nhân vật quan trọng nhất của Hamas vẫn đang ẩn náu. Israel coi ông này là chủ mưu của các cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023 và kích hoạt chiến dịch trên bộ của Israel vào Gaza.

Ông Sinwar đã không xuất hiện công khai kể từ các cuộc tấn công đó của Hamas và được cho là đã ẩn náu trong mạng lưới đường hầm rộng lớn chạy dưới Gaza.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ vẫn giữ im lặng ngay sau khi IDF tuyên bố đang điều tra xem liệu ông Sinwar còn sống hay không.

Nếu Sinwar thực sự được xác nhận đã chết, điều này sẽ có ý nghĩa lớn với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Cái chết của ông này có lẽ sẽ là sự kiện mà nhiều quan chức Mỹ cho rằng sẽ là yếu tố thay đổi cục diện lớn nhất trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, vốn đã kéo dài hơn một năm nay.

Khi thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin để tạm dừng cuộc chiến ở Gaza bị đình trệ trong nhiều tháng, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó ông Sinwar có thể bị tiêu diệt và điều đó có thể mở ra những cánh cửa mà không thể nào có được trong tình huống khác. Các quan chức Mỹ nhìn nhận ông Sinwar là mục tiêu mà Israel cần tiêu diệt để có thể tuyên bố rằng họ đã hoàn tất cuộc chiến ở Gaza.

Ngay cả trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận đổi mọi con tin bị Hamas bắt giữ để thả toàn bộ tù nhân Palestine mà Hamas muốn được phóng thích, vốn được xem là khó khả thi, thì một số quan chức Mỹ đã suy nghĩ rằng có lẽ ý tưởng đó có thể trở nên khả thi nếu ông Sinwar đã chết.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.