Quan chức Mỹ: Thủ lĩnh Hamas Sinwar đang ẩn náu trong đường hầm ở Gaza

Ông Brett McGurk, chuyên gia về Trung Đông của Nhà Trắng, tiết lộ Mỹ tin rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vẫn còn sống và có khả năng đang ẩn náu trong một đường hầm ở Gaza, gần nơi giam giữ các con tin mà phong trào này đã bắt giữ.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một đường hầm ở Khan Younis, phía nam Gaza, 10/10/2023. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

“Thủ lĩnh Sinwar vẫn là người đưa ra các quyết định. Chúng tôi tin rằng ông ấy vẫn sống sót và đang ẩn náu trong một đường hầm bên dưới Gaza, có khả năng các con tin đang bị giam giữ ở gần đó”, tờ The Times of Israel dẫn lời ông McGurk cho biết.

Tuyên bố của ông của McGurk là thông tin cập nhật chi tiết nhất về tình hình của tân thủ lĩnh Hamas từ một quan chức cấp cao Mỹ trong nhiều tuần.

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho biết thủ lĩnh Hamas “đã mất tích” và thậm chí không lên tiếng bình luận về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích của Israel vào Beirut hôm 27/9.

Ông Sinwar đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas sau khi thủ lĩnh Ishmail Haniyeh bị ám sát trong một cuộc tấn công ở Tehran vào tháng 7, khiến ông trở thành nhân vật quyền lực nhất của tổ chức này.

Trong những ngày gần đây, có nhiều nguồn tin cho rằng ông Sinwar đã thiết lập lại liên lạc với các quan chức Hamas bên ngoài Gaza sau hơn một tháng mất liên lạc.

Sáng ngày 9/10, tờ Wall Street Journal đưa tin ông Sinwar đã ra lệnh cho các chỉ huy ở Bờ Tây tiếp tục các cuộc tấn công ở Israel.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Phong trào Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar trong một cuộc mít tinh ở thành phố Gaza ngày 30/4/2022. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, ông McGurk cũng đề cập đến quan điểm của Mỹ rằng cuộc xung đột ở Gaza có thể kết thúc ngay lập tức, nếu ông Sinwar đồng ý trả tự do cho 101 con tin còn lại mà Hamas đang giam giữ ở Gaza.

Trong cuộc điện đàm hôm 10/10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải khôi phục ngoại giao để trả tự do cho các con tin mà Hamas đang giam giữ”.

Theo thông cáo của Mỹ, ông Biden cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cấp thiết phải khôi phục quyền tiếp cận phía Bắc, bao gồm cả việc khôi phục hành lang từ Jordan ngay lập tức.

Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ các hoạt động quân sự mới của Israel ở miền Bắc Gaza hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller trả lời rằng Chính quyền Tổng thống Biden sẽ luôn ủng hộ quyền nhắm mục tiêu vào các hoạt động khủng bố của Israel. Ông đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Washington rằng Tel Aviv nên lập kế hoạch quản lý Gaza sau chiến tranh.

“Chúng tôi vẫn lo ngại rằng nếu không có một kế hoạch chính trị, kế hoạch cho ngày hôm sau ở Gaza bao gồm một con đường chính trị để người dân Palestine hiện thực hóa các nguyện vọng chính đáng của họ, Tel Aviv sẽ sa lầy vào việc tiến hành các hoạt động này trong thời gian tới với những tác động nhân đạo khủng khiếp đối với người dân Palestine và với các vấn đề an ninh thực sự đối với người dân Israel”, ông Miller cho biết.

Theo ông, Mỹ vẫn ủng hộ đề xuất ngừng bắn theo giai đoạn ở Gaza. Tuy nhiên, ông giải thích rằng thủ lĩnh Hamas Sinwar vẫn không muốn tham gia vào các cuộc đàm phán - vốn đã rơi vào bế tắc trong nhiều tuần.

“Có lý do để kết luận rằng ông Sinwar đang theo dõi tình hình ở phía Bắc, theo dõi các cuộc tấn công của Iran vào Israel và nghĩ rằng có lẽ ông ấy sắp đạt được điều mà ông ấy luôn mong muốn, đó là một cuộc chiến toàn diện trong khu vực”, ông Miller nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Times of Israel)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.