Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử 2 quan chức an ninh mạng cấp cao

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử 2 cựu quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) vào các vị trí chủ chốt phụ trách lĩnh vực an ninh mạng trong chính quyền của ông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo ngày 12/4, Nhà Trắng nêu rõ ông Chris Inglis - cựu Phó Giám đốc NSA - được đề cử làm Giám đốc An ninh mạng quốc gia. Trong khi đó, bà Jen Easterly - cựu quan chức cấp cao phụ trách công tác chống khủng bố của NSA, được đề cử vào vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa.

Chú thích ảnh
Ông Chris Inglis, khi đương chức Phó Giám đốc NSA, phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 18/6/2013. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Inglis đã có 28 năm làm việc tại NSA, được đánh giá là một nhà lãnh đạo có đầu óc tổ chức, có khả năng điều phối các nhóm đặc vụ và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực mình quản lý.

Trong khi đó, ngoài công việc tại NSA, bà Easterly còn làm việc tại Hội đồng An ninh quốc gia với tư cách là giám đốc cấp cao về chống khủng bố và trợ lý đặc biệt của tổng thống trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Bà cũng là Giám đốc điều hành của Morgan Stanley, phụ trách trung tâm tổng hợp an ninh mạng của hãng này. 

Chú thích ảnh
Bà Jen Easterly - cựu quan chức cấp cao phụ trách công tác chống khủng bố của NSA, được đề cử vào vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: MorganStanley/ TTXVN

Các quyết định đề cử trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Biden đang nỗ lực giải quyết những hậu quả từ chiến dịch tấn công mạng SolarWinds hồi đầu tháng 12/2020. Theo các nhà chức trách, các tin tặc đã xâm nhập SolarWinds, sau đó triển khai một bản cập nhật có chứa phần mềm độc hại cho phần mềm Orion của công ty.

Mục đích của tin tặc là lan truyền chương trình độc hại đó tới hàng loạt công ty Mỹ và mạng nội bộ của các cơ quan chính phủ. SolarWinds cho biết có tới 18.000 khách hàng của công ty này, trong đó có nhiều cơ quan chính phủ và công ty lớn của Mỹ, đã tải bản cập nhật phần mềm Orion có chứa cửa hậu (backdoor). Sau khi chiến dịch tấn công mạng bị phát hiện, CISA yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng kết nối phần mềm chữa mã độc. Tuy nhiên, theo CISA, tin tặc có thể đã cài đặt các đường truy cập bổ sung vào hệ thống mạng của những công ty này.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ quan ngại về hoạt động tấn công mạng nói trên, đồng thời khẳng định đội ngũ của ông sẽ coi vấn đề an ninh mạng là một ưu tiên hàng đầu và nhanh chóng có biện pháp ứng phó ngay khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.