Tổng thống Mỹ phản đối biểu tình bạo lực sau vụ sát hại người da màu ở Minneapolis

Ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi vụ cảnh sát bắn chết Daunte Wright - thanh niên da màu 20 tuổi ở ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota, là “thảm kịch”, song cảnh báo những cuộc biểu tình bạo lực là “không thể biện minh được”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Biden nhấn mạnh vụ việc ở ngoại ô thành phố Minneapolis là “một thảm kịch thực sự nhưng chúng ta cần phải chờ đợi kết quả điều tra. Tôi muốn khẳng định rõ một lần nữa là: hoàn toàn không có bất cứ lý lẽ biện minh nào cho hành vi cướp phá. Tuần hành hòa bình là hành động có thể thông cảm được."

Theo Tổng thống Biden, ông đã được thông báo về vụ việc và đã xem video ghi hình một sĩ quan cảnh sát bắn Daunte Wright sau khi anh này cố tình tháo chạy sau khi vi phạm luật giao thông. Theo Sở Cảnh sát Brooklyn Center, sĩ quan này định dùng súng bắn điện nhưng lại rút nhầm súng lục. Tổng thống Biden lưu ý chưa rõ hành động này là vô tình hay cố ý và cơ quan chức năng vẫn cần tiến hành điều tra đầy đủ để xác minh. 

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung tại Brooklyn Center ở thành phố Minneapolis, Mỹ ngày 11/4/2021, phản đối việc cảnh sát nước này bắn chết một người đàn ông da màu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Sở Cảnh sát Brooklyn Center thông báo cảnh sát đã chặn một ô tô vi phạm luật giao thông. Khi phát hiện người điều khiển phương tiện có tên trong danh sách truy nã, cảnh sát đã tìm cách bắt giữ đối tượng. Khi người thanh niên này quay lại ô tô, một trong số cảnh sát có mặt tại hiện trường đã nổ súng, khiến đối tử vong tại chỗ. Cô gái đi cùng xe bị thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Sau vụ việc trên, Thị trưởng Minneapolis, Jacob Frey đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại thành phố lớn nhất bang Minnesota và áp đặt lệnh giới nghiêm từ 19h tối 12/4 (giờ địa phương) đến 6h sáng 13/4. Tương tự, nhà chức trách cũng triển khai lệnh giới nghiêm tại thành phố St. Paul và khu vực lân cận, trong đó có hạt Hennepin, nơi Daunte Wright bị sát hại.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.