Tổng thống Mỹ dọa áp thuế trừng phạt với các nước đánh thuế dịch vụ số

Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các quốc gia đang áp đặt thuế dịch vụ số phải loại bỏ quy định này, nếu không sẽ bị áp “thuế bổ sung” đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang xem xét áp dụng lệnh trừng phạt với Liên minh châu Âu (EU) hoặc quan chức của các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối này.

Nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Âu, đã đánh thuế doanh thu từ các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số như Google của Alphabet, Facebook của Meta, Apple và Amazon. Đây là vấn đề gây tranh cãi thương mại kéo dài qua nhiều thời tổng thống Mỹ.

Viết trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố: “Tôi cảnh báo tất cả các quốc gia có các luật, quy định hay chính sách thuế dịch vụ số mang tính phân biệt đối xử. Nếu không dỡ bỏ, tôi – với tư cách Tổng thống Mỹ – sẽ áp thuế bổ sung đáng kể lên hàng xuất khẩu của nước đó sang Mỹ, đồng thời hạn chế xuất khẩu công nghệ và chip thuộc diện được bảo vệ cao”.

Ông Trump cho rằng những quy định vừa “nhằm gây bất lợi cho công nghệ Mỹ” đồng thời “trợ giúp cho các công ty đến từ Trung Quốc – đối thủ công nghệ lớn của Mỹ”.

Trước đây, ông Trump cũng từng đe dọa áp thuế đối với các nước như Canada (Ca-na-đa) và Pháp vì bất đồng liên quan đến thuế dịch vụ số.

Hồi tháng 2/2025, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Đại diện Thương mại Mỹ khởi động lại các cuộc điều tra nhằm đánh thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ những quốc gia áp đặt thuế dịch vụ số với các tập đoàn công nghệ của Mỹ.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.