Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc

Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa đánh thuế với mọi hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, qua đó có thể gây căng thẳng hơn nữa trong quan hệ thương mại với Bắc Kinh giữa lúc Washington vẫn đang trong quá trình đàm phán với Canada và Liên minh Châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Máy kéo nông nghiệp được sản xuất tại nhà máy ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 9/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Tổng thống Trump, tương phản với những bình luận tương đối ngoại giao hơn trước đó cùng ngày của cố vấn kinh tế Nhà Trắng, đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc giữa lúc có những quan ngại về thiệt hại kinh tế có thể là hệ quả của cuộc chiến thương mại đa mặt trận mà ông đang theo đuổi. Hiện Washington đã áp đặt mức thuế trừng phạt 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc và khoản thuế 200 tỷ USD khác “có thể diễn ra rất sớm”, theo Tổng thống Trump.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Mỹ cũng cho biết một khoản thuế trị giá 267 tỷ USD nữa cũng có thể được áp đặt nếu ông muốn. Điều này có nghĩa gần như mọi hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào Mỹ đều bị áp thuế mới.

Trước đó chỉ vài giờ, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết hiện các cuộc thương thảo với Bắc Kinh vẫn tiếp diễn nhằm tháo gỡ căng thẳng hiện nay, và ông hi vọng có thể tìm ra một giải pháp. Bên cạnh đó, cũng đang có nhiều tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán thương mại giữa Washington với các đối tác Bắc Mỹ và EU. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã có nhiều cuộc gặp với Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland về việc cập nhật hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), sau khi đã được thỏa thuận với Mexico. Tuy nhiên, bà Freeland đã rời Washington mà không có thỏa thuận nào cũng như kế hoạch cho các cuộc gặp sắp tới là chưa rõ ràng. Dự kiến, ông Lighthizer sẽ đến Brussels để có cuộc gặp với Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom nhằm giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên liên quan đến thuế nhôm-thép nhập khẩu mới của Mỹ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.