Tổng thống Mỹ Biden gia tăng áp lực với Trung Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu

Trong 5 ngày ở nước ngoài dự hai hội nghị thượng đỉnh lớn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sẵn sàng mới công khai đương đầu với Trung Quốc về biến đổi khí hậu và vai trò của Bắc Kinh trên trường quốc tế.
Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden rời sân khấu sau khi phát biểu tại cuộc họp báo ở COP26. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Tổng thống Biden khép lại khoảng thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland) vào ngày 2/11 với cáo buộc Trung Quốc đã không thực hiện mức cam kết mà 100 quốc gia khác nhất trí để giảm khí thải nhà kính.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng không dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Rome (Italy). Điều này tạo điều kiện để ông Biden có ưu thế qua đối thoại khi ông gặp gỡ những người đồng cấp Pháp, Anh, Đức và Italy.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhấn mạnh rằng ông muốn cạnh tranh với Trung Quốc thay vì có xung đột tuy nhiên ông cũng thể hiện chiến thuật mới sử dụng khí hậu như một vũ khí chống lại Bắc Kinh.

Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan trong chuyến công du đã đề cập với các phóng viên rằng Trung Quốc có nghĩa vụ “đứng lên phía trước” về khí hậu và Washington sẽ liên tục hối thúc Bắc Kinh. Một công cụ có thể được sử dụng là hình phạt kinh tế. Ông chủ Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu để chặn cái gọi là “thép bẩn” có thể bắt nguồn từ các nhà máy than đá Trung Quốc.

Chuyến công du 5 ngày tại châu Âu được coi là sự kiện để quảng bá thông điệp của Tổng thống Biden rằng nước Mỹ đang quay trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc nhấn mạnh lý do nhà lãnh đạo này tin rằng Mỹ phải tái hòa nhập với thế giới sau 4 năm xa lánh dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden đang tìm cách hình thành liên minh mới để đối trọng với Trung Quốc từ nhiều phía, về vấn đề kinh tế, an ninh và môi trường.

Tổng thống Biden coi các nỗ lực để hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu là cơ hội tạo việc làm và kích thích kinh tế phát triển. Ông khẳng định thập niên mới rất quan trọng để kiểm soát biến đổi khí hậu.

Bản thân Mỹ vẫn còn nhiều công việc cần phải làm bởi quốc gia này vẫn khai thác hầu hết năng lượng từ khí đốt tự nhiên, than đá. Ông Biden đã thừa nhận điều này trong chuyến công du khi Mỹ khuyến khích các nước vùng Vịnh tăng cường khai thác để giảm giá dầu.

Trung Quốc cam kết trung hòa carbon trước năm 2060, 10 năm sau Mỹ. Câu hỏi được đặt ra là 10 năm đó sẽ tạo ra khác biệt nào giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngày 3/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng lên tiếng phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Biden. Phát biểu họp báo, ông Uông Văn Bân khẳng định: "Hành động có giá trị hơn lời nói. Điều chúng ta cần để đối phó biến đổi khí hậu, đó là hành động cụ thể thay vì những lời nói sáo rỗng. Hành động của Trung Quốc trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu là thực chất".

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.