Nếu không giảm khí thải, cứ 3 năm, châu Âu sẽ chịu nắng nóng tới 50 độ C

Đó là cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Anh đưa ra nhân Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) tại Glasgow (Vương quốc Anh).
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Shutterstock

The tờ Dailymail, nếu thế giới không hành động, châu Âu có thể xảy ra các đợt sóng nhiệt Lucifer năm 2100. Giáo sư Peter Stott thuộc Cơ quan Khí tượng Anh nói: “Khả năng xảy ra các sự kiện cực đoan ngày càng tiếp tục tăng”.

Sóng nhiệt lần đầu được đặt tên là Lucifer ở Italy năm 2017 khi đợt sóng nhiệt càn quét Nam Âu với nhiệt độ trên 40 độ C.

Hồi tháng 8/2021, Italy đã xảy ra một đợt sóng nhiệt nữa và là nhiệt độ cao kỷ lục ở châu Âu: 48,8 độ C.

Giáo sư Stott nói: “Chúng tôi có thể tự tin hơn bao giờ hết khi liên hệ các sự kiện thời tiết cực đoan với biến đổi khí hậu. Khoa học đã nói rõ ràng rằng chúng ta càng giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhanh hơn thì chúng ta càng có thể tránh được hậu quả khốc liệt nhất của biến đổi khí hậu nhanh hơn”.

Phân tích mới trên được đưa ra khi trên 100 lãnh đạo thế giới tập trung ở Scotland, Anh dự hội nghị COP26.

Một số quốc gia đã đưa ra cam kết chống biến đổi khí hậu tại hội nghị. Ví dụ như Ấn Độ - nước đã cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng carbon bằng 0. Thủ tướng Narendra Modi ngày 1/11 tuyên bố nền kinh tế nước này sẽ đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070. Ấn Độ là quốc gia phát thải carbon lớn cuối cùng trên thế giới công bố mục tiêu phát thải ròng bằng 0. 

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 1/11 đã tuyên bố nước này sẽ áp đặt "giới hạn cứng" đối với lượng khí thải từ lĩnh vực dầu khí. Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada sẵn sàng hạn chế sức tăng trưởng của một trong những ngành lớn nhất đất nước để giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu không quá 1,5 độ C. 

Về phần mình, trong bài phát biểu tại COP 26, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không tụt hậu trong cuộc chiến này mà sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và những cam kết khí hậu không chỉ dừng ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động. Ông tin rằng Mỹ có thể hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 50 đến 52% lượng khí phát thải so với năm 2005.

Không tham dự hội nghị, song Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi bài phát biểu tới hội nghị, trong đó kêu gọi tất cả các bên có hành động mạnh mẽ hơn để cùng giải quyết thách thức khí hậu. Ông cũng kêu gọi các nước phát triển không chỉ cần làm nhiều hơn nữa trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, mà còn hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đạt được nhiều thành tích hơn trong cuộc chiến này. Trung Quốc sẽ đạt trung hòa carbon trước năm 2060.

Các nhà khoa học cho biết cần có mục tiêu toàn cầu để cắt giảm khí thải về mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 để tránh nhiệt độ tăng trên 1,5 độ C nhằm ngăn chặn hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.