Philippines 'cất xó' 40 triệu liều vaccine COVID-19 vì tắc nghẽn hậu cần

Hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 vẫn chưa được sử dụng tại Philippines do tắc nghẽn ở khâu hậu cần và tâm lý dè dặt của người dân khiến tiến trình tiêm chủng bị chậm lại. 
Chú thích ảnh
Cư dân hòn đảo Abunciang ở tỉnh Pangasinan, Philippines, chờ tiêm vacccine ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ngày 3/11 cho hay hơn 40 triệu liều trong số 108 triệu liều vaccine COVID-19 mà quốc gia này nhận được hiện vẫn cất trong nhà kho, mắc kẹt trên đường vận chuyển đến những hòn đảo xa xôi hoặc đang chờ được sử dụng tại địa phương. 

Theo ông Duque, chiến dịch tiêm chủng ở đây bị ảnh hưởng bởi các điểm tắc nghẽn hậu cần, đồng thời có thể gây tác động đến sự phục hồi kinh tế của Philippines. 

Tâm lý chần chừ tiêm vaccine cũng tiếp tục là một rào cản, với khoảng 1/4 dân số nghi ngờ về hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. 

Philippines, quốc gia chậm chân hơn phần lớn khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ bao phủ vaccine, vẫn đứng cuối Bảng xếp hạng khả năng phục hồi của Bloomberg vào tháng trước mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã giảm dần.

Ngay cả khi chỉ 1/4 dân số được tiêm chủng đầy đủ, chính phủ đã nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển, cho phép phòng tập thể dục và rạp chiếu phim mở cửa trở lại để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế

Philippines sẽ yêu cầu các chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai cũng như trao giải thưởng tiền mặt để khuyến khích người dân đi tiêm chủng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.