Tổng thống Moon Jae-in ra lệnh điều tra vụ đưa thêm bệ phóng THAAD vào Hàn Quốc

Ngày 30/5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra đặc biệt đối với thông tin về việc 4 bệ phóng tên lửa trong khuôn khổ Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được đưa vào Hàn Quốc khi chưa được phép.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký báo chí của tổng thống, ông Yoon Young-chan cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã tỏ ra bất ngờ và trực tiếp gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo để xác nhận thông tin trên.
Tổng thống Moon Jae-in ra lệnh điều tra vụ đưa thêm bệ phóng THAAD vào Hàn Quốc ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Seongju ngày 19/5. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tổng thống cũng đã ra lệnh cho thư ký cấp cao về các vấn đề dân sự và Chánh Văn phòng An ninh quốc gia (NSO) làm rõ sự thật đằng sau hành động này, cũng như lý do tại sao sự việc trên diễn ra mà không được thông báo cho người dân hoặc chính phủ mới.Theo ông Yoon, có nghi ngờ rằng tồn tại một ý định né tránh sự soi xét của xã hội và chính giới về tác động có thể có của các bệ phóng này đối với môi trường. Đây là 4 bệ phóng được đưa thêm vào sau khi 2 bệ phóng trước đó đã được phép triển khai tại Hàn Quốc trước thời điểm ông Moon Jae-in nhậm chức. Kế hoạch triển khai THAAD đã được nhất trí trong thời chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống này không chỉ gây tranh cãi bên trong Hàn Quốc mà còn vấp phải sự phản đối của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.Trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Moon từng kêu gọi hoãn kế hoạch bố trí THAAD vì cho rằng chính quyền tiền nhiệm chưa tham vấn người dân về vấn đề này. Bản thân Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tranh cãi xung quanh vấn đề chia sẻ gánh nặng tài chính khi triển khai THAAD.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.