Tướng Mỹ bảo vệ kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Việc sớm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc là một phần vô cùng quan trọng trong nỗ lực đối phó với các vũ khí của Triều Tiên.
Tướng Mỹ bảo vệ kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1

Tướng Vincent K. Brooks. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đây là nhận định được Tướng Vincent K.Brooks, người đứng đầu Lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Seoul, Tướng Brooks cảnh báo "tình hình nguy hiểm" đang dần bao trùm trên khắp Bán đảo Triều Tiên.

Ông viện dẫn một loạt hành động mang tính khiêu khích ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng, trong đó có các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và các hoạt động hạt nhân cũng như tấn công mạng, là những ảnh hưởng mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng nhằm đặt Hàn Quốc và các nước láng giềng lâm vào tình thế nguy hiểm.

Vị Tư lệnh này nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ nguy cơ này cũng như tìm kiếm các phương thức để giảm nhẹ tác động của những vũ khí mà Triều Tiên triển khai.

Về việc triển khai THAAD, Tướng Brooks cho rằng hệ thống này nhằm “bảo vệ khu vực” tối quan trọng và chưa từng có cho các đồng minh trước các loại tên lửa đạn đạo có thể trang bị hạt nhân của Triều Tiên.

Ông tuyên bố: “Tất cả những điều này là nhằm đối phó với mối đe dọa mà tên lửa của Triều Tiên gây ra cho Hàn Quốc, cũng như nhằm bảo vệ Hàn Quốc”.

Tướng Mỹ bảo vệ kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 2

Hệ thống THAAD được triển khai tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 19/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố trên được Tướng Brooks đưa ra vào thời điểm nhạy cảm liên quan đến tương lai của việc triển khai THAAD, trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối lo ngại chính quyền mới theo đường lối tự do của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể trả lại Mỹ hệ thống này.

Hôm 19/5, trong cuộc họp với các lãnh đạo 5 đảng lớn, trong đó có đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ đưa ra một cách tiếp cận thận trọng đối với vấn đề THAAD của Mỹ triển khai tại nước này.

Tân Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ từ lâu kêu gọi hoãn kế hoạch bố trí THAAD, cho rằng chính quyền tiền nhiệm chưa tham vấn người dân về vấn đề này.

Trong khi đó, một cuộc tranh cãi đã nảy sinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Seoul sẽ phải trả 1 tỷ USD chi phí triển khai THAAD.

Seoul lập luận rằng theo một thỏa thuận song phương, Washington chịu trách nhiệm tài chính cho việc triển khai, vận hành và bảo dưỡng THAAD, Seoul sẽ cung cấp đất để bố trí hệ thống này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.