Tổng thống Mông Cổ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đã rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 21-24/11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ngày 24/11, Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đã rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 21-24/11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tổng thống Mông Cổ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam ảnh 1

Tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Lê Hoàng Quân tiếp Tổng thống Mông Cổ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước, trao đổi ý kiến và đạt nhất trí cao về nhiều biện pháp lớn nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.Hai bên nhất trí duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như các cấp, các ngành của hai nước; tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh; thúc đẩy các hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật; tích cực quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và người Mông Cổ tại Việt Nam. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2014 (17/11/1954-17/11/2014); hoan nghênh việc hai nước đã công nhận lẫn nhau có Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ và nhấn mạnh hai nước cần phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại.Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM)...Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông; khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.Cũng trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Tsakhiagiin Elbegdorj cùng Đoàn đại biểu Mông Cổ đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; chứng kiến lễ ký 4 văn bản hợp tác (trong các lĩnh vực Ngoại giao, phòng, chống tội phạm, quốc phòng và dầu khí); dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ, thăm một số cơ sở văn hóa, kinh tế tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Đỗ Quyên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.