Mông Cổ sẵn sàng chào đón doanh nghiệp Việt Nam

"Việc tăng cường phát triển kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian tới là rất quan trọng. Mông Cổ luôn sẵn sàng mở cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại".

"Việc tăng cường phát triển kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian tới là rất quan trọng. Mông Cổ luôn sẵn sàng mở cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại". Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đã phát biểu như trên tại Diễn dàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Liên đoàn giới chủ Mông Cổ phối hợp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 22/11.       

   
Mông Cổ sẵn sàng chào đón doanh nghiệp Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) hội kiến với Tổng thống Mông Cổ, Ngài Tsakhiagiin Elbegdorj nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 21/11 tại Hà Nội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN.

Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj, cho rằng: Trong lịch sử mối quan hệ giữa Mông Cổ và Việt Nam, có những giai đoạn khó khăn nhưng hai nước luôn hỗ trợ nhau với tinh thần hữu nghị anh em. Ngày nay, doanh nghiệp Việt Nam có thể nghĩ đến việc liên kết với Mông Cổ để phát triển kinh tế.

Với lợi thế về vùng đất rộng lớn, chăn nuôi gia súc phát triển với hơn 50 triệu con, Mông Cổ và Việt Nam có thể hợp tác trong xuất nhập khẩu thịt gia súc, cũng như trong các lĩnh vực mà Mông Cổ nhiều tiềm năng về khoáng sản, khai thác dầu khí, than đá, than cốc, du lịch, giao lưu văn hóa...         

Theo Tổng thống Tsakhiagiin Elbegdorj,  Mông Cổ có vị trí tiếp giáp với hai quốc gia lớn là Nga và Trung Quốc, vì vậy thông qua Mông Cổ các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng hợp tác kinh tế, tìm kiếm thị trường tại hai quốc gia này. Mặt khác, Mông Cổ luôn muốn hợp tác với một nước thứ 3 để tạo sự cân đối trong phát triển kinh tế. Việt Nam được Mông Cổ xác định là một đối tác, đối thoại của mình ở Đông Nam Á. Vừa qua, Mông Cổ đã ban hành Luật đầu tư mới với nhiều chính sách rất tốt, ổn định tạo nhiều kiều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.           

Đánh giá cao tiềm năng của Mông Cổ cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai nước, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Dựa trên những thế mạnh vốn có của mỗi nước, tôi tin rằng quan hệ hợp tác Việt Nam – Mông Cổ nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh – Mông Cổ nói riêng vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực như chăn nuôi kỹ thuật cao, chế biến và xuất khẩu nông sản, sản xuất lúa gạo, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.         

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, trong 6 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh sang Mông Cổ đạt hơn 1,5 triệu USD. Điều này cho thấy quan hệ thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Mông Cổ còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên.  

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mông Cổ tìm hiểu thông tin về thị trường tiềm năng ở Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và biết thêm về những cơ hội hợp tác kinh doanh với Mông Cổ. Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón các đoàn lãnh đạo, các doanh nghiệp và khách du lịch Mông Cổ đến với thành phố.         

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Bộ Phát triển Kinh tế Mông Cổ còn giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam về tình hình kinh tế và môi trường đầu tư mới của Mông Cổ đồng thời doanh nghiệp hai nước cũng có các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin kết nối nhằm xúc tiến các chương trình hợp tác trong thời gian tới.  


Hoàng Anh Tuấn   

                             

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.