Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nêu rõ mấu chốt trong vấn đề hạt nhân Iran

Liên bang Nga đã nhiều lần thông báo với Israel rằng không có bằng chứng nào cho thấy Iran đang nhắm tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Reuters hôm 21/6 cho biết thông tin nêu trên được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hôm 21/6 với Sky News Arabia.

Tại cuộc phỏng vấn này, ông Putin nói với Sky News Arabia rằng: “Liên bang Nga, cũng như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran đang chuẩn bị để sở hữu vũ khí hạt nhân, và chúng tôi đã nhiều lần thông báo điều này cho ban lãnh đạo Israel”.

Ông Putin còn nói thêm rằng Liên bang Nga sẵn sàng hỗ trợ Iran trong việc phát triển một chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran có quyền làm điều đó.

Trước đó vào hôm 20/6, khi phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg, ông Putin cho biết Liên bang Nga đang chia sẻ các ý tưởng với cả hai bên nhằm chấm dứt đổ máu trong cuộc xung đột giữa Iran và Israel.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên bang Nga không đưa ra chi tiết cụ thể về các ý tưởng đó.

Trong một diễn biến liên quan tới chương trình hạt nhân Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 20/6 đã lên tiếng khẳng định Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh cuộc xung đột Israel - Iran hiện nay có thể được giải quyết thông qua biện pháp ngoại giao.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Grossi nêu rõ: “Giải pháp ngoại giao là hoàn toàn nằm trong tầm với, nếu có đủ thiện chí chính trị. Các yếu tố của một thỏa thuận đã được thảo luận. Nhờ vào hệ thống thanh sát nghiêm ngặt, IAEA có thể bảo đảm rằng vũ khí hạt nhân sẽ không thể được phát triển ở Iran”.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc IAEA cũng cảnh báo một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, miền Nam Iran, có thể dẫn đến thảm họa trong khu vực do nguy cơ “phát tán phóng xạ ở mức độ rất cao”.

Tuy nhiên, về phía Mỹ, ABC News ngày 20/6 cho biết, phát biểu trong buổi họp báo hôm 19/6, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Iran hiện đã có mọi thứ cần thiết để đạt được một vũ khí hạt nhân” và “tất cả những gì họ cần là một quyết định từ lãnh tụ tối cao để thực hiện điều đó”.

“Và sẽ chỉ mất vài tuần để hoàn tất quá trình chế tạo vũ khí này, thứ mà, đương nhiên, sẽ tạo ra mối đe dọa tồn vong không chỉ đối với Israel mà còn với Mỹ và toàn thế giới”, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết thêm.

Theo ABC News, mức độ Iran tiến gần đến việc phát triển một vũ khí hạt nhân có thể sử dụng được đã trở thành tâm điểm của xung đột Israel – Iran, với cuộc tranh luận kéo dài về cái gọi là “mốc bứt phá” – thời điểm mà Iran có thể hoàn tất chế tạo vũ khí sau khi đã tích trữ đủ uranium làm giàu cấp độ vũ khí.

Lần gần nhất Mỹ công bố chính thức về mốc bứt phá này là vào tháng 7/2024, khi Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Antony Blinken cho biết Iran sẽ chỉ mất khoảng một đến hai tuần để làm giàu đủ uranium tinh khiết 90% để có được vật liệu phân hạch cần thiết cho một vũ khí hạt nhân.

“Một khi bạn đã đạt mức làm giàu 60%, tức là bạn đã hoàn thành 90% chặng đường. Về bản chất, bạn đã trở thành một quốc gia ở ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân – và đó chính là điều Iran đã trở thành”, Ngoại trưởng Marco Rubio nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước.

Tuy nhiên, nếu Iran thực sự sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí, phần lớn các chuyên gia ước tính họ sẽ mất từ vài tháng đến hai năm để thực sự chế tạo một đầu đạn hạt nhân có thể triển khai.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.