Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất, hiện đại nhất tới Trung Đông giữa căng thẳng Israel-Iran leo thang

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ khởi hành từ Norfolk đến Trung Đông vào ngày 24/6 tới để tăng cường sức mạnh của Washington trong khu vực.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ khởi hành từ Norfolk đến Trung Đông vào ngày 24/6 tới để tăng cường sức mạnh của Washington trong khu vực. Đây là tàu sân bay lớn nhất, hiện đại nhất của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Merco Press của hãng thông tấn South Atlantic tối 20/6 cho biết thông tin này đã được một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày xác nhận.

Merco Press cho biết thêm việc triển khai này được coi là “thường lệ” và không liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Iran.

Tháp tùng tàu USS Gerald R. Ford (CVN-78) sẽ là nhóm tác chiến đi cùng, bao gồm Không đoàn Hàng không Mẫu hạm số 8 (Carrier Air Wing 8) và các tàu khu trục USS Mitscher, USS Mahan, USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill.

Có khả năng mang theo hơn 75 máy bay, bao gồm F/A-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye và F-35C, cùng các hệ thống không người lái, USS Gerald R. Ford được thiết kế để cần ít thủy thủ hơn so với các tàu sân bay trước đây và giảm chi phí vận hành.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) đang đẩy nhanh hành trình từ Biển Đông đến khu vực Trung Đông để thay thế tàu USS Carl Vinson trong nhiệm vụ bảo vệ nhân viên Mỹ giữa lúc căng thẳng ngày càng gia tăng.

Tàu USS Carl Vinson (CVN-70) đã hiện diện tại Trung Đông từ tháng 1/2025, thực hiện các đợt tấn công nhắm vào phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen, và hiện đang ở đâu đó trong vùng biển Arab

Sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 13/6, làm thiệt mạng một số nhà khoa học và lãnh đạo quân sự, Tehran đã đáp trả bằng các đòn tấn công bằng tên lửa, bao gồm một cuộc tấn công vào một bệnh viện của Israel.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về khả năng Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc xung đột này trong vòng hai tuần tới.

Tại buổi họp báo hôm 19/6, người phát ngôn Nhà Trắng còn cho biết: “Iran hiện đã có mọi thứ cần thiết để đạt được một vũ khí hạt nhân” và “tất cả những gì họ cần là một quyết định từ lãnh tụ tối cao để thực hiện điều đó”.

“Và sẽ chỉ mất vài tuần để hoàn tất quá trình chế tạo vũ khí này, thứ mà, đương nhiên, sẽ tạo ra mối đe dọa tồn vong không chỉ đối với Israel mà còn với Mỹ và toàn thế giới”, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết thêm.

Phái Iran chưa đưa ra bình luận lập tức về thông tin nêu trên do người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt đưa ra.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.