Tổng thống Latvia công bố đề cử thứ 3 cho chức Thủ tướng

Ngày 7/1, Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis đã đề cử ông Krisjanis Karins, một thành viên của Nghị viện châu Âu (EP), làm Thủ tướng nước này sau khi 2 đề cử trước đó thất bại trong việc thành lập chính phủ.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Vejonis cho biết nhiều chính đảng trong Quốc hội đã công khai ý định ủng hộ ông Karins giữ chức Thủ tướng.

Chú thích ảnh
Ông Krisjanis Karins là người thứ 3 được đề bạt chức Thủ tướng. Ảnh theo: lsm.lv

Ông Karins là người thứ 3 được đề bạt chức Thủ tướng. Trước đó, hồi tháng 11/2018, ông Janis Bordans, lãnh đạo đảng Bảo thủ Mới, và ông Aldis Gobzems, thuộc đảng KPV LV lớn thứ 2 trong Quốc hội, đã được đề cử vào vị trí trên. Tuy nhiên, cả 2 chính khách này không được đa số nghị sỹ trong Quốc hội ủng hộ để thành lập chính phủ.

Thay vì đề cử một nhân vật mới trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Tổng thống Vejonis đã cho các lãnh đạo đảng thời gian nhóm họp để tìm ra một lựa chọn chung.

Dự kiến, ông Karins sẽ bắt đầu tham vấn với các chính đảng để lựa chọn các ứng cử viên nội các. Cuộc bỏ phiếu về các đề cử nội các sẽ diễn ra trong tháng này.

Ông Karins, 54 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Kinh tế Latvia. Ông sinh ra tại Mỹ và có 2 quốc tịch Mỹ-Latvia. Ông Karins thuộc đảng Đoàn kết Mới, đảng nhỏ nhất trong Quốc hội Latvia với 8/100 ghế.

Latvia, quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã lâm vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ tháng 10/2018 khi cuộc tổng tuyển cử không tìm ra được người chiến thắng rõ ràng.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai tại Bangkok

Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai tại Bangkok

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 26/9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt chính thức ký quyết định công bố toàn bộ 50 quận thuộc thủ đô là vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập lụt diện rộng, làm gián đoạn sinh hoạt, gây ùn tắc GT nghiêm trọng.

Nguy cơ khoảng trống an ninh nếu lực lượng LHQ rút khỏi Liban

Nguy cơ khoảng trống an ninh nếu lực lượng LHQ rút khỏi Liban

Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ngày 25/9, Thủ tướng Liban Nawaf Salam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc "ngăn chặn khoảng trống an ninh" nếu Lực lượng Lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) rút quân khỏi miền Nam nước này mà không có lực lượng thay thế khả thi.

Ngành thép Ukraine bên bờ vực sụp đổ

Ngành thép Ukraine bên bờ vực sụp đổ

Hàng loạt nhà máy đã ngừng sản xuất, trong khi các doanh nghiệp cảnh báo nguy cơ ngành công nghiệp từng đóng góp khoảng 7% GDP của Ukraine đang bên bờ vực sụp đổ.