Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi điều tra sau thất bại của đội tuyển tại World Cup

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị điều tra nguyên nhân đội tuyển quốc gia sớm dừng bước tại World Cup, đồng thời yêu cầu xem xét công tác quản lý bóng đá và sử dụng nguồn lực công dành cho đội tuyển.
Chú thích ảnh
Ông Hong Myung-bo phát biểu trong buổi họp báo công bố từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc tại Chivas Verde Valle ở Zapopan, Mexico, ngày 28/6. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi điều tra sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup và huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo tuyên bố từ chức.

Đội tuyển Hàn Quốc kết thúc vòng bảng A với 3 điểm sau ba trận, thắng Cộng hòa Séc nhưng để thua Mexico và Nam Phi. Với thành tích này, đội đứng thứ ba bảng đấu và không thể giành một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để vào vòng 32 đội.

Tổng thống Lee cho biết ông "hoàn toàn cảm thấy khó hiểu" trước màn trình diễn của đội tuyển và đặt câu hỏi về quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên Hong Myung-bo.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc đội tuyển tham dự World Cup sử dụng nguồn ngân sách và các khoản hỗ trợ của Nhà nước, do đó cần xem xét toàn diện nguyên nhân dẫn đến kết quả không đạt kỳ vọng. Ông đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra các tình tiết liên quan, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng tương tự tái diễn.

"Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra kỹ lưỡng vụ việc, phân tích nguyên nhân và xây dựng các biện pháp căn cơ để ngăn ngừa tái diễn, đồng thời nhanh chóng thúc đẩy cải cách công tác quản lý thể thao", Tổng thống Lee nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Hong Myung-bo tuyên bố từ chức ngày 28/6, một ngày sau khi Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup. Trong thông báo tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển ở Zapopan (Mexico), ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thi đấu.

"Tôi xin lỗi những người hâm mộ luôn yêu mến và ủng hộ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã không mang lại kết quả như kỳ vọng và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi với tư cách huấn luyện viên trưởng", ông nói.

Nhà cầm quân 57 tuổi cho biết việc nhận dẫn dắt đội tuyển không phải là quyết định dễ dàng, song kể từ khi đảm nhận cương vị này, ông luôn nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông khẳng định mọi quyết định về chuyên môn, từ lựa chọn cầu thủ đến chuẩn bị chiến thuật, đều được đưa ra vì lợi ích của bóng đá Hàn Quốc.

Ông Hong cũng gửi lời cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, đồng thời khẳng định dù không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc.

Hong Myung-bo là một trong những danh thủ nổi bật nhất của bóng đá Hàn Quốc. Trong sự nghiệp thi đấu, ông tham dự bốn kỳ World Cup các năm 1990, 1994, 1998 và 2002, ra sân 136 trận và ghi 10 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Ông từng đeo băng đội trưởng, góp phần đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà.

Trên cương vị huấn luyện viên, Hong từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2014 nhưng cũng không vượt qua vòng bảng. Ông được bổ nhiệm trở lại vào tháng 7/2024 theo hợp đồng kéo dài đến sau Cúp bóng đá châu Á 2027.

Ngay từ thời điểm tái bổ nhiệm, quyết định của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã gây nhiều tranh cãi. KFA bị chỉ trích về tính minh bạch trong quy trình tuyển chọn khi lựa chọn Hong Myung-bo sau cuộc gặp ngắn giữa ông và một lãnh đạo cấp cao của liên đoàn, trong khi một số ứng viên nước ngoài đã trải qua quá trình đánh giá kéo dài.

Vụ việc sau đó thu hút sự quan tâm của Quốc hội Hàn Quốc. Các lãnh đạo KFA cùng huấn luyện viên Hong đã được triệu tập để giải trình về quy trình bổ nhiệm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành điều tra và đề nghị KFA xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch Chung Mong-gyu cùng một số lãnh đạo liên đoàn.

Mặc dù Hàn Quốc giành quyền tham dự World Cup với thành tích khá thuyết phục ở vòng loại, dư luận trong nước vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ huấn luyện viên Hong. Khi kết quả bốc thăm đưa Hàn Quốc vào bảng A cùng Mexico, Nam Phi và Cộng hòa Séc, nhiều chuyên gia nhận định đây là bảng đấu tương đối thuận lợi và đội bóng xứ kim chi có nhiều cơ hội giành quyền đi tiếp.

Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, nhưng sau đó lần lượt thất bại 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Trận thua Nam Phi được chính huấn luyện viên Hong đánh giá là màn trình diễn kém nhất của đội tại vòng bảng và khiến Hàn Quốc đánh mất cơ hội giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Hong Myung-bo trở thành huấn luyện viên thứ ba rời cương vị tại World Cup năm nay, sau Sabri Lamouchi của Tunisia và Steve Clarke của Scotland.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.