Tổng thống đắc cử Trump ủng hộ kế hoạch nâng trần nợ công của Đảng Cộng hoà

Trong bối cảnh nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa đang cận kề, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mạnh mẽ ủng hộ một kế hoạch mới của Đảng Cộng hòa, nhằm kéo dài hoạt động của chính phủ và giải quyết vấn đề trần nợ công.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu tại Des Moines, Iowa. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch này được công bố vào chiều ngày 19/12 và nhận được sự ca ngợi từ ông Trump, đồng thời đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm hóa giải tình trạng bất ổn tài chính.

Dự luật mới do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề xuất, bao gồm nhiều điều khoản quan trọng. Trước tiên, nó đảm bảo nguồn tài trợ cho các cơ quan liên bang đến ngày 14/3/2025, giúp chính phủ tiếp tục hoạt động trong ba tháng tới. Bên cạnh đó, dự luật cũng phân bổ gói cứu trợ thiên tai trị giá 110 tỷ USD để hỗ trợ các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên như bão Helene và Milton. Đặc biệt, một phần quan trọng của kế hoạch là đình chỉ trần nợ công đến ngày 30/1/2027, tạo điều kiện cho chính quyền của ông Trump tập trung vào các ưu tiên kinh tế lớn mà không phải lo ngại về giới hạn vay nợ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi đây là "Thành công của Washington" và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng bỏ phiếu thông qua dự luật. Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch không chỉ giúp chính phủ tránh nguy cơ đóng cửa mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp cho nông dân và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tuy nhiên, kế hoạch này không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Lãnh đạo phe thiểu số Hakeem Jeffries - đại diện Đảng Dân chủ tại Hạ viện, chỉ trích Đảng Cộng hòa đã phá vỡ thỏa thuận lưỡng đảng trước đó. Ông khẳng định rằng những nỗ lực của Đảng Cộng hòa chỉ làm gia tăng hỗn loạn và không mang lại giải pháp bền vững cho các vấn đề tài chính quốc gia. Đồng thời, nhiều thành viên Đảng Dân chủ khác cũng bày tỏ sự không đồng thuận và cho rằng các điều khoản quan trọng như nâng trần nợ cần được tách riêng khỏi các thỏa thuận chi tiêu.

Không chỉ đối mặt với sự phản đối từ phe Dân chủ, dự luật còn gây tranh cãi trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Một số thành viên bảo thủ tại Texas, đã công khai phản đối kế hoạch này và cho rằng nó chỉ là một phiên bản rút gọn của dự luật mà họ đã bác bỏ trước đó. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đại diện cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, như Thượng nghị sĩ Thom Tillis lại ủng hộ mạnh mẽ vì tính cấp bách của viện trợ.

Thời hạn chót để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ vào đêm ngày 20/12, khiến áp lực lên các nhà lập pháp càng trở nên lớn hơn. Với sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng, câu hỏi liệu kế hoạch này có được thông qua kịp thời hay không vẫn cần theo dõi các diễn biến tiếp theo. Trong khi đó, hàng triệu người Mỹ đang lo ngại về tác động của một cuộc đóng cửa chính phủ, từ việc ngừng cung cấp dịch vụ công đến sự gián đoạn kinh tế mà nó có thể gây ra.

Những giờ tới sẽ là thời khắc quan trọng, không chỉ quyết định tương lai của dự luật mà còn phản ánh khả năng của các nhà lập pháp trong việc vượt qua bất đồng để đặt lợi ích chung của nước Mỹ lên hàng đầu.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (politico.com/abcnews.go.com)

Dành cho bạn

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới

Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới

Tình hình Trung Đông ngày 7/10 tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Mỹ cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran, giao tranh tại Yemen gia tăng và ngày càng nhiều quốc gia khu vực có dấu hiệu can dự sâu hơn vào nỗ lực đối phó lực lượng Houthi.

Việt Nam tích cực tham gia khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việt Nam tích cực tham gia khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bế mạc tại Geneva, khép lại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng trong năm 2026, đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/10, phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tính bao trùm, sự tin cậy và cơ hội cho mọi người là nền tảng cốt lõi của quản trị hiệu quả; đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học – công nghệ phục vụ con người.