Tổng thống Colombia ký lệnh ân xá cho hơn 3.000 thành viên FARC

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 10/7, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ký sắc lệnh ân xá cho 3.252 thành viên của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), nhóm vừa chính thức hoàn thành giao nộp vũ khí cho đại diện Liên hợp quốc vào cuối tháng 6 vừa qua.
Tổng thống Colombia ký lệnh ân xá cho hơn 3.000 thành viên FARC ảnh 1

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) động viên một tay súng FARC giải giáp vũ khí ở Mesetas ngày 27/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Như vậy cho tới nay đã có tổng cộng 7.400 thành viên FARC được ân xá sau 3 sắc lệnh tương tự, một phần trong thỏa thuận mà 2 bên đã mất tới 4 năm đàm phán tại La Habana (Cuba). Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Colombia, lệnh ân xá này chỉ áp dụng cho các tội danh chính trị và liên đới như mang vũ khí trái phép, sử dụng quân phục trái phép, nổi loạn và phản đối bằng bạo lực.

Cơ quan này cũng cho biết 2 tuần sau khi FARC hoàn tất việc giao nộp vũ khí, đã có 95% thành viên của tổ chức này cũng hoàn tất tiến trình trở thành công dân hợp pháp, kèm theo cam kết tham gia Hệ thống toàn phần về Sự thật, Công lý, Đền bù và Không tái phạm.

Để hoàn thành tiến trình này, những người muốn được ân xá phải được nhận diện là thành viên của FARC, chứng nhận đã từ bỏ vũ khí cá nhân có xác nhận của Liên hợp quốc, ký biên bản cam kết không tái sử dụng vũ khí và đăng ký tên với Văn phòng Cao ủy Vì hòa bình.

Theo tính toán của chính phủ Colombia, FARC có khoảng 12.000 thành viên, trong số đó khoảng 7.000 người là các tay súng hiện đang trong các trại tập trung, 2.600 là dân quân hậu cần và người phối hợp và 3.1000 đang bị giam giữ.

Ngày 24/11/2016, Tổng thống Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londoño đã ký thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này, mở ra hy vọng về một tương lai hòa bình cho người dân Colombia. Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.